Kyrgios bất ngờ hạ Wawrinka ở vòng 2 giải Madrid Open

05/05/2016 09:47 GMT+7

Trong khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) dễ dàng vượt qua Borna Coric (Croatia, hạng 40 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) thì Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) lại bất ngờ để thua 'siêu quậy' Nick Kyrgios (Úc, hạng 21 thế giới) sau hai ván tie-break ở vòng 2 giải Madrid Open diễn ra và đêm qua và rạng sáng nay (5.5, giờ VN).

Trong khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) dễ dàng vượt qua Borna Coric (Croatia, hạng 40 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) thì Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) lại bất ngờ để thua 'siêu quậy' Nick Kyrgios (Úc, hạng 21 thế giới) sau hai ván tie-break ở vòng 2 giải Madrid Open diễn ra và đêm qua và rạng sáng nay (5.5, giờ VN).

Wawrinka một lần nữ thất bại trước Kyrios - Ảnh: AFP

Đây không phải là lần đầu tiên Wawrinka để thua tay vợt 21 tuổi Kyrios. Trước đó, vòng 2 giải Rogers Cup hồi năm ngoái, Kyrgios đã từng thắng Wawrinka trong trận đấu tai tiếng khi tay vợt người Úc đã nói xấu bạn gái của Wawrinka. Ở trận ấy, Wawrinka phải rút lui ở ván thứ ba vì chấn thương, còn Kyrgios thì bị treo vợt 28 ngày và phải nộp phạt 25.000 USD.

Trong lần gặp lại nhau này, cả hai tiếp tục tạo ra một trận đấu vô cùng kịch tính khi không tay vợt này nào có thể bẻ bàn giao bóng của nhau. Và kết quả này khiến trận đấu 2 lần phải giải quyết bằng bàn tie-break cân não. Thật bất ngờ khi tay vợt trẻ 21 tuổi lại người thắng cả trong cả hai bàn đấu này với điểm số phụ 9/7 và 7/2 để đi tiếp vào vòng 3.

Djokovic đã trở lại mạnh mẽ hơn - Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, hạt giống số 1 Djokovic sau thất bại bất ngờ trước Jiri Vesely ở vòng 2 giải Monte-Carlo đã có sự trở lại kỹ lưỡng hơn và đã dễ dàng đánh bại tay vợt 19 tuổi Coric sau hai ván với điểm số 6/2 và 6/4. Hạt giống số 6 Kei Nishikori (Nhật Bản) rất chật vật mới đánh bại được Fabio Fognini (Ý, hạng 31 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/2, 3/6, 7/5).

Cũng có được chiến thắng ở vòng đấu này còn có các hạt giống khác như Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 7), Tomas Berdych (CH Czech, 8), David Ferrer (Tây Ban Nha, 9), Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 15) và Gilles Simon (Pháp, 16)…

Halep trở thành ứng cử viên vô địch hàng đầu tại Madrid Open - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, ứng cử nặng ký cho chức vô địch đang có phong độ rất tốt là Victoria Azarenka (Belarus, 4) đã bất ngờ xin rút lui khỏi giải do gặp chấn thương lưng. Trong khi đó, hạt giống số 5 Petra Kvitova (CH Czech) cũng để thua Daria Gavrilova (Úc, hạng 39 thế giới) với tỷ số 0-2 (3/6, 4/6). Như vậy cả 5 hạt giống hàng đầu của giải đều đã bị loại sau 3 vòng đấu.

Với kết quả này, Simona Halep (Romania, 6) đã trở thành thành hạt giống cao nhất của giải còn sót lại và trở thành ứng cử viên nặng ký nhất của giải. Tại vòng 3, Halep đã đánh bại Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 10) với tỷ số 2-0 (62, 6/3). Hạt giống số 8 Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) cũng để thua 1-2 (6/4, 2/6, 3/6) trước Sam Stosur (Úc, hạng 23 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.