Lại đối mặt với bão

07/09/2011 23:54 GMT+7

Hôm qua, Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) vừa bày tỏ mối lo ngại khi giải Mỹ mở rộng 2011 có thể bị hoãn nhiều ngày do ảnh hưởng từ cơn bão Lee ở bờ biển phía đông nước này.

Hôm qua, Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) vừa bày tỏ mối lo ngại khi giải Mỹ mở rộng 2011 có thể bị hoãn nhiều ngày do ảnh hưởng từ cơn bão Lee ở bờ biển phía đông nước này.

USTA cho biết, theo dự báo mới nhất, các trận bán kết và chung kết đơn có thể bị hoãn do thời tiết trong những ngày tới rất xấu và có mưa rất lớn, trong khi giải đấu này vẫn chưa có sân nào được đầu tư lắp đặt hệ thống mái che. Trước đó, tổng cộng 54 trận đấu ở nhiều nội dung của ngày thi đấu thứ 9 buộc phải hoãn lại do mưa lớn, trong đó có 4 trận vòng 4 đơn nam và 2 trận tứ kết đơn nữ. Đây là lần thứ 2 giải Mỹ mở rộng 2011 phải đối mặt với bão khi trước ngày khai mạc cơn bão Irene cũng đe dọa giải đấu.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Carolina Wozniacki vừa lên tiếng xin lỗi Rafael Nadal, sau khi nhận hàng loạt chỉ trích từ dư luận vì cô đã bắt chước hành động chuột rút trong cuộc họp báo sau trận thắng Svetlana Kuznetsova ở vòng 4. Trước đó, trong cuộc họp báo sau trận đấu vòng 3 gặp David Nalbandian, Nadal bất ngờ ôm mặt nhăn nhó do chân phải bị chuột rút. “Tôi chỉ muốn đùa để tạo niềm vui cho buổi họp báo chứ không có ý gì khác. Tôi vẫn luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Nadal”, tay vợt 21 tuổi của Đan Mạch phân trần trên mạng xã hội Twitter.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.