Lần đầu cho Makarova

20/06/2010 12:07 GMT+7

(TNO) Tay vợt Nga hạng 100 thế giới Ekaterina Makarova đã hoàn tất cú sốc của mình tại giải quần vợt Aegon International (Eastbourne, Anh), giải đấu khởi động cuối cùng trước ngày khai mạc Wimbledon, khi xuất sắc đánh bại đối thủ người Belarus hạng 15 thế giới Victoria Azarenka để có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

(TNO) Tay vợt Nga hạng 100 thế giới Ekaterina Makarova đã hoàn tất cú sốc của mình tại giải quần vợt Aegon International (Eastbourne, Anh), giải đấu khởi động cuối cùng trước ngày khai mạc Wimbledon, khi xuất sắc đánh bại đối thủ người Belarus hạng 15 thế giới Victoria Azarenka để có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

 Ekaterina Makarova
Makarova hạ gục 5 tay vợt trong top 20 để lên ngôi tại Eastbourne - Ảnh: AFP

Makarova, 22 tuổi, đã thắng thuyết phục đối thủ 20 tuổi Azarenka với tỷ số 7-6(5), 6-4 sau gần 2 giờ thi đấu. Như vậy, tay vợt xinh đẹp Makarova đã có được ngôi vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, sau hai lần vào chung kết các giải đấu chuyên nghiệp hồi năm ngoái.

Chiến thắng của Makarova càng thuyết phục hơn khi tại giải lần này, cô lần lượt hạ gục cả năm tay vợt sừng sỏ của thế giới nằm trong top 20 là Flavia Pennetta (11) tại vòng 1, Nadia Petrova (Nga, 13) tại vòng 2, Svetlana Kuznetsova (Nga, 20) tại tứ kết, Samantha Stosur (Úc, 7) tại bán kết và Azarenka ở trận chung kết tối qua.

Chiến thắng đầu tiên ở Eastbourne cũng giúp cho Makarova thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới (WTA) sẽ được chính thức công bố vào ngày mai 21.6, theo đó, Makarova sẽ vượt lên hạng 67 thế giới. Thành tích cao nhất trong sự nghiệp của cô là đứng ở hạng 35 thế giới vào tháng 5.2009.

* Ở nội dung đơn nam, tay vợt Pháp Michael Llodra (46) đã có được danh hiệu vô địch thứ hai trong năm nay sau chiến thắng 7-5, 6-2 trước đối thủ Tây Ban Nha Guillermo Garcia-Lopez (41) ở lần đầu tiên gặp nhau. Trước đó, Llodra đã có được ngôi vô địch đầu tiên trong năm tại giải đấu quê nhà Open 13 (Marseille) vào ngày 21.2 qua. Danh hiệu tại Eastbourne cũng là ngôi vô địch thứ 5 trong sự nghiệp của Llodra.

Michael Llodra
Llodra có danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp - Ảnh: AFP

Tiến Dũng

>> Azarenka hạ gục Kim Clijsters
>> Stosur và Clijsters vào tứ kết
>> Wozniacki, Schiavone lần lượt bị loại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.