Lặng lẽ đơn nam, ồn ào đơn nữ

10/09/2011 01:15 GMT+7

Ở giải đơn nam, Rafael Nadal (2), Andy Murray (4) chấm dứt hy vọng của Gilles Muller (Đức) và Donald Young khi thắng cùng tỷ số 3-0, còn Andy Roddick (21) và John Isner (28) lần lượt vượt qua David Ferrer (5) và Gilles Simon (12) để thẳng tiến vào tứ kết.

Ở giải đơn nam, Rafael Nadal (2), Andy Murray (4) chấm dứt hy vọng của Gilles Muller (Đức) và Donald Young khi thắng cùng tỷ số 3-0, còn Andy Roddick (21) và John Isner (28) lần lượt vượt qua David Ferrer (5) và Gilles Simon (12) để thẳng tiến vào tứ kết.

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới (TG) Novak Djokovic tiếp tục hưởng lợi thể lực khi đối thủ Janko Tipsarevic (20) bỏ cuộc ở ván 4 do chấn thương. “Tàu tốc hành” Federer cũng lặng lẽ góp mặt ở bán kết sau trận thắng chóng vánh trước Jo-Wilfried Tsonga (11) - người vừa thắng Federer ở tứ kết Wimbledon và Rogers Cup 2011 - chỉ sau 3 ván với điểm số 6/4, 6/3 và 6/3. Chiến thắng này đưa Federer tái ngộ Djokovic ở bán kết.

Ở giải đơn nữ, tay vợt Samantha Stosur (9) quật ngã đương kim á quân Vera Zvonareva (2) sau 2 ván với cùng điểm số 6/3 để trở thành tay vợt Úc đầu tiên lọt đến bán kết nữ Mỹ mở rộng kể từ năm 1984. Tuy nhiên, Stosur sẽ phải “giải mã” hiện tượng Angelique Kerber của Đức ở bán kết. Bởi cùng ngày, tay vợt xếp hạng 92 TG lại “náo loạn” giải Mỹ mở rộng năm nay bằng chiến thắng 2-1 (6/4, 4/6, 6/3) trước tay vợt kỳ cựu người Ý Flavia Pennetta (26) để lần đầu tiên được góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam. Trong khi đó, người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến trận bán kết còn lại giữa Serena Williams (28) và Caroline Wozniacki (1), bởi nó chẳng khác gì trận chung kết sớm ở giải Mỹ mở rộng năm nay.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.