“Lão bà” gây sốc

16/01/2013 03:00 GMT+7

Tay vợt 42 tuổi người Nhật, hạng 100 thế giới, Kimiko Date-Krumm đã quật ngã hạt giống số 12 Nadia Petrova (Nga) với tỷ số cách biệt 6/2, 6/0 vào hôm qua.

Tay vợt 42 tuổi người Nhật, hạng 100 thế giới, Kimiko Date-Krumm đã quật ngã hạt giống số 12 Nadia Petrova (Nga) với tỷ số cách biệt 6/2, 6/0 vào hôm qua.

Kimiko Date-Krumm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1989 và lần đầu tiên tham gia Úc mở rộng cách đây đã 23 năm. Trong khi các tay vợt cùng thời như Steffi Graf, Conchita Martinez hoặc những đàn em Hennin, Kim Clijsters... đã nghỉ hưu thì Kimiko vẫn còn miệt mài thi đấu. Cô cũng từng giải nghệ vào năm 1997 và sau đó trở lại thi đấu vào cuối năm 2008.

Trong trận đấu gặp Petrova, một tay vợt luôn có lối đánh khó chịu, từng vào tứ kết giải này 2 năm trước, Kimiko không hề nao núng. Bất chấp phong độ của đối thủ có thể nhỉnh hơn, Kimiko đã khởi đầu mạnh mẽ với những quả đánh điểm rơi rất khó chịu cùng những cú giao bóng xoáy hiểm hóc, liên tục đẩy Petrova về 2 góc sân và kết thúc ván đấu với tỷ số 6/2 chỉ sau 35 phút. Ván đấu thứ hai, Kimiko còn xuất sắc hơn khi bẻ cả 3 bàn mà Petrova cầm giao bóng để kết thúc ván đấu trắng 6/0. Một kết quả bất ngờ cho giới chuyên môn vì ít ai nghĩ rằng ở độ tuổi tứ tuần như thế mà tay vợt người Nhật vẫn có thể di chuyển nhanh và có lối đánh cực kỳ lợi hại như vậy. Tại vòng 2, Kimiko sẽ đối đầu với Shahar Peer (Israel, hạng 90 thế giới).

Cũng ở vòng 1 đơn nữ, hạt giống số 7 Sara Errani (Ý) đã bất ngờ gục ngã trước Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, hạng 33 thế giới) trong hai ván đều với tỷ số 4/6. Trong khi đó, các hạt giống khác đã có những chiến thắng để bước tiếp vào vòng 2: Serena (3) thắng Gallovits Hall (Romania) cả hai ván đều 6/0, Victoria Azarenka (1) đánh bại Monica Niculescu 6/1 và 6/4. Cùng bước vào vòng 2 còn có Kvitova (8), Wozniacki (10), Kirilenko (14).

Ở giải nam, “Tàu tốc hành” Roger Federer đã nhẹ nhàng vượt qua tay vợt Benoit Paire (Pháp, hạng 46 thế giới) với tỷ số 6/2, 6/4, 6/1. Hạt giống số 3 Andy Murray cũng có chiến thắng áp đảo tay vợt hạng 53 thế giới Robin Haase (Hà Lan) trong 3 ván với tỷ số 6/3, 6/1, 6/3 chỉ trong 97 phút. Các hạt giống khác như Del Potro (6), Stonga (7), Richard Gasquet (9), Marin Cilic (Croatia, 12), Raonic (13) đều có chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong.

Hôm nay, các hạt giống như Novak Djokovic (1), Ferrer (4), Berdych (5) ở giải nam và Sharapova (2), Serena Williams (3) giải nữ sẽ bắt đầu thi đấu vòng 2.

Minh Tân

>> Quần vợt nữ Việt Nam lần đầu đến FED Cup
>> Làn sóng mới của quần vợt nữ
>> Đà Nẵng vô địch quần vợt nữ
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010
>> Giải quần vợt nữ quốc tế Khon Kaen 2010: Đài Trang thắng trận mở màn
>> Quần vợt nữ thế giới 2010

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.