Laura Robson bất ngờ đánh bại Li Na

01/09/2012 11:02 GMT+7

(TNO) Sau khi loại cựu vô địch Kim Clijsters ở vòng 2, tay vợt tuổi teen hạng 89 thế giới Laura Robson tiếp tục tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại hạt giống số 9 Li Na với tỷ số 2-1 (6/4, 6/7, 6/2), tại vòng 3 trong ngày thi đấu thứ 5 của giải Mỹ mở rộng 2012 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (1.9, giờ VN).

(TNO) Sau khi loại cựu vô địch Kim Clijsters ở vòng 2, tay vợt tuổi teen hạng 89 thế giới Laura Robson tiếp tục tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại hạt giống số 9 Li Na với tỷ số 2-1 (6/4, 6/7, 6/2), tại vòng 3 trong ngày thi đấu thứ 5 của giải Mỹ mở rộng 2012 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (1.9, giờ VN).

>> Jo-Wilfried Tsonga dừng bước ở vòng 2
>> Andy Roddick giải nghệ sau Mỹ mở rộng 2012
>> Kim Clijsters thua sốc trước tay vợt vô danh

Laura Robson thắng Li Na tại vòng 3 giải Mỹ mở rộng 2012
Niềm vui chiến thắng của Laura Robson - Ảnh: AFP

Chiến thắng trước nhà vô địch Roland Garros 2011 giúp Laura Robson trở thành tay vợt đầu tiên của Vương quốc Anh vào đến vòng 4 của một kỳ Grand Slam, kể từ sau Sam Smith làm được điều này tại giải Wimbledon 1998.

Quay lại với những diễn biến chính trên sân Louis Armstrong, Laura Robson ngay trong ván đầu tiên đã tạo nên bất ngờ khi giành phần thắng với điểm số 6/4. Tuy nhiên, Li Na đã cho thấy tinh thần chiến đấu ngoan cường qua việc đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhờ thắng ở ván kế tiếp sau loạt tie-break.

Bước sang ván quyết định, bước ngoặt của trận đấu diễn ra sau khi Laura Robson bẻ được một bàn giao bóng quan trọng từ đối thủ người Trung Quốc lúc tỷ số đang là 2-2. Trên đà hưng phấn, cô thắng luôn trong các ván tiếp theo để khép lại trận đấu sau 105 phút tranh tài trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân.

Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, Laura Robson phát biểu với Reuters sau trận đấu: “Thật sự rất khó khăn vì phải nằm chung nhánh đấu với rất nhiều tay vợt dày dặn kinh nghiệm. Dù vậy, tôi vẫn giành được chiến thắng để tiến sâu tại giải. Tôi cảm thấy rất sung sướng và hoàn toàn hài lòng với những gì mình đạt được”.

Trong khi đó, Li Na thừa nhận cô đã chơi không tốt trong trận này, đồng thời cũng không quên dành những lời tán dương cho đối thủ.

“Tôi nghĩ mình đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được. Và điều này vô tình biến thành lợi thế cho Laura Robson. Tôi đã tự trao cho cô ấy sự tự tin và những điểm số quan trọng”, Reuters dẫn lời tay vợt người Trung Quốc.


Đương kim vô địch Samantha Stosur có mặt ở vòng 4 - Ảnh: AFP

Tại vòng 4, Laura Robson sẽ chạm trán đương kim vô địch Samantha Stosur. Cùng ngày, hạt giống số 7 người Úc vượt qua tay vợt nước chủ nhà, đồng thời là hạt giống 31 Varvara Lepchenko sau hai ván 7/6 và 6/2.

Giành quyền góp mặt ở vòng đấu tiếp theo của Mỹ mở rộng 2012 còn có sự hiện diện của những tên tuổi mạnh khác như Maria Sharapova (3), Petra Kvitova (5), Mario Bartoli (11).

Trong khi đó, không có bất ngờ ở vòng 2 nội dung đơn nam khi hầu hết những hạt giống mạnh như Novak Djokovic (2), David Ferrer (4), Richard Gasquet (13), Stanislas Wawrinka (18) đều có được tấm vé vào chơi vòng 3.

Một số kết quả đáng chú ý

Đơn nam:

Novak Djokovic thắng Dutra Silva 6/2, 6/1, 6/2

Juan Martin Del Potro thắng R.Harrison 6/2, 6/3, 2/6, 6/2

David Ferrer thắng Igor Sijsling 6/3, 6/3, 7/6

Richard Gasquet thắng Bradley Klahn 6/3, 6/3, 6/1

Đơn nữ:

Maria Sharapova thắng Mallory Burdette 6/1, 6/1

Petra Kvitova thắng Pauline Parmentier 6/4, 6/4

Nadia Petrova thắng Lucie Safarova 6/4, 7/5

Mario Bartoli thắng Kristina Mladenovic 6/2, 6/4

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.