Li Na bị hạ ngay ở vòng 1 giải Pháp mở rộng

28/05/2014 05:07 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ 3 của giải Pháp mở rộng diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (28.5, giờ VN) đã tiếp tục có xảy ra bất ngờ lớn khi đương vô địch nữ Úc mở rộng và cũng là hạt giống số 2 Li Na phải nhận lấy thất bại ngay tại vòng 1 trước tay vợt của nước chủ nhà hạng 103 thế giới Kristina Mladenovic với tỷ số 1-2 (5/7, 6/3, 1/6).

(TNO) Ngày thi đấu thứ 3 của giải Pháp mở rộng diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (28.5, giờ VN) đã tiếp tục có xảy ra bất ngờ lớn khi đương vô địch nữ Úc mở rộng và cũng là hạt giống số 2 Li Na phải nhận lấy thất bại ngay tại vòng 1 trước tay vợt của nước chủ nhà hạng 103 thế giới Kristina Mladenovic với tỷ số 1-2 (5/7, 6/3, 1/6).

>> Djokovic có thêm bạn mới ở giải Pháp mở rộng
>> Wawrinka và Nishikori bất ngờ bị loại ở vòng 1 Pháp mở rộng
>> Federer và Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 Pháp mở rộng


Mladenovic đã có một trận đấu xuất sắc - Ảnh: Reuters

Chỉ gặp một tay vợt nằm ngoài top 100 thế giới, người hâm mộ đã nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu làm nóng của cựu vô địch giải đấu này vào năm 2011. Bước vào trận đấu, Li Na đã để thua ván thứ nhất với điểm số 5/7, nhưng đã thắng lại ván đấu tiếp theo 6/3. Những tưởng tay vợt người Trung Quốc sẽ có cuộc lội ngược dòng thành công.

Tuy nhiên, bước vào ván đấu quyết định, tay vợt số 2 thế giới đã có màn trình diễn được xem là tệ nhất của mình trong năm nay khi liên tục mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng và để thua liền 5 bàn liên tiếp khi điểm số đang là 1/1. Trong toàn trận đấu, Li Na đã mắc đến 37 lỗi tự đánh hỏng so với 25 của Mladenovic.

Phát biểu sau trận thua đầy thất vọng này trên Reuters, Li Na nói “Vấn đề là chính bản thân tôi. Tôi đã không làm tốt trên sân. Không ai nói, nếu bạn là số 2 thế giới, bạn phải giành chiến thắng tất cả các trận đấu”.

Li Na bị hạ ngay ở vòng 1 giải Pháp mở rộng
Li Na mắc rất nhiều lỗi tự đánh hỏng - Ảnh: Reuters

Với thất bại của Li Na ngay ở vòng 1, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà cả hai nhà đương kim vô địch Grand Slam đã để thua ở vòng đầu tiên của giải Grand Slam tiếp theo sau khi Stanislas Wawrinka cũng để thua trong ngày hôm qua.

Cùng chung số phận với Li Na còn có cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 13) khi để thua tay vợt Yanina Wickmayer (Bỉ, hạng 64 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/7, 6/4, 2/6). Trong khi đó, các hạt giống khác như Simona Halep (Rumani, 4), Sara Errani (Ý, 10), Ana Ivanovic (Serbia, 11)… đều có được chiến thắng để đi tiếp.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 11 Grigor Dimitrov (Bungari) đã gây thất vọng khi để thua với tỷ số 0-3 (4/6, 5/7 và 6/7) trước “người khổng lồ” với chiều cao 2,11 m hạng 37 thế giới Ivo Karlovic (Croatia), người chỉ nổi tiếng với những quả giao bóng sấm sét. Trong trận đấu này, Karlovic đã có 22 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp, nhiều gấp đôi so với Dimitrov.


Dimitrov cũng gây thất vọng khi bị loại sớm - Ảnh: Reuters

Trong những trận đấu khác, hạt giống số 5 David Ferrer (Tây Ban Nha) đã dễ dàng đánh bại Igor Sijsling (Hà Lan, hạng 55 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/3, 6/1). Hạt giống số 7 Andy Murray thì phải cần đến ván thứ tư mới có thể vượt qua Andrey Golubev (Kazakhstan, hạng 53 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/1, 6/4, 3/6, 6/3).

Cùng có chiến thắng trong ngày thi đấu này để đi tiếp vào vòng 2 còn có hai tay vợt của nước chủ nhà là Richard Gasquet (12) và Gael Monfils (23), Kevin Anderson (Nam Phi, 19), Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 24)…Trong khi đó, cả hai hạt giống Tommy Haas (Đức, 16) và Nicolas Almagro (Tây Ban Nha, 21) đều đã bỏ cuộc khi trận đấu mới diễn ra 1 ván.

Chiều tối nay và rạng sáng mai (29.5, giờ VN), vòng 2 của giải đấu sẽ tiếp tục với nhánh đấu của Novak Djokovic (2), Roger Federer (4), Tomas Berdych (6) ở giải nam và Serena Williams (1), Agnieszka Radwanska (3) và Maria Sharapova (7) của nữ.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.