Li Na và Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3 Wimbledon 2014

28/06/2014 09:07 GMT+7

(TNO) Vòng 3 Wimbledon diễn ra trong tối qua và rạng sáng nay (28.6, giờ VN) tiếp tục có bất ngờ xảy ra khi hạt giống số 2 của nữ Li Na và Tomas Berdych (6) của nam đã bất ngờ bị đánh bại.

(TNO) Vòng 3 Wimbledon diễn ra trong tối qua và rạng sáng nay (28.6, giờ VN) tiếp tục có bất ngờ xảy ra khi hạt giống số 2 của nữ Li Na và Tomas Berdych (6) của nam đã bất ngờ bị đánh bại.

>> Phục thù thành công, Nadal vào vòng 3 Wimbledon 2014
>> Ferrer bất ngờ bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2014
>> Nadal vượt qua khó khăn để vào vòng 2 Wimbledon 2014


Li Na tiếp tục bị loại sớm ở một giải Grand Slam - Ảnh: Reuters

Chỉ gặp tay vợt ít tên tuổi hạng 43 thế giới người CH Czech Barbora Zahlavova Strycova ở vòng đấu này. Ít ai nghĩ Li Na lại tiếp tục phải bị loại sớm như ở vòng 1 giải Pháp mở rộng hồi tháng trước. Tuy nhiên, trong trận đấu đầy căng thẳng sau 2 giờ 19 phút này, Li Na đã để thua Strycova trong cả hai ván đều ở bàn tie break cân não đều với điểm số phụ 5/7.

Ở trận đấu này, Li Na vẫn là tay vợt chơi tấn công nhiều hơn Strycova khi cô có được 29 cú đánh thắng điểm so với 23 của tay vợt người CH Czech. Tuy nhiên Li Na cũng mắc đến 37 lỗi tự đánh hỏng và 7 lỗi giao bóng và chính những lỗi này đã khiến tay vợt số 2 thế giới phải nói lời chia sớm với giải.

Xuất sắc đánh bại Li Na, đối thủ tại vòng 4 của Strycova sẽ là cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 16), người cũng có được chiến thắng cách biệt 2-0 (6/3, 6/0) trong trận đấu gặp Ana Konjuh (Croatia, hạng 189 thế giới).

Ở trận đấu khác, tay vợt từng 5 lần vô địch tại đây là Venus Williams đã “suýt” đánh bại cựu vô địch 2011 Petra Kvitova (CH Czech, 6) khi đã để thua ngược một cách đáng tiếc 1-2 (7/5, 6/7, 5/7) sau 2 giờ 26 phút. Trong khi đó, các hạt giống như Simona Halep (Rumani, 3), Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 4) hay Lucie Safarova (CH Czech, 23) đều có được chiến thắng để đi tiếp.

 
Tomas Berdych đã gây thất vọng khi bất ngờ để thua Marin Cilic - Ảnh: Reuters

Tại nội dung đơn nam, tay vợt hạt giống số 6 người CH Czech Tomas Berdych đã gây thất vọng khi bất ngờ để thua Marin Cilic (Croatia, hạng 29 thế giới) tỷ số 0-3 (6/7, 4/6 và 6/7). Ngược lại, hạt giống số 1 Novak Djokovic lại có chiến thắng dễ dàng trước Gilles Simon (Pháp) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 6/4) và sẽ đối mặt với Jo-Wilfried Tsonga ở vòng bốn.

Đương kim vô địch và là hạt giống số 3 của giải Andy Murray cũng chỉ mất có 3 ván để đánh bại Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) với điểm số 6/2, 6/3, 6/2. Tại vòng 4, tay vợt “con cưng” của nước chủ nhà sẽ bắt đầu gặp khó khăn khi đối đầu với tay vợt có cú giao bóng rất mạnh mẽ Kevin Anderson (Nam Phi, 20), người giành chiến thắng 3-2 trước Fabio Fognini (Ý, 16).

Cũng có được chiến thắng để đi tiếp còn có Grigor Dimitrov (Bungari, 11), Jerzy Janowicz (Ba Lan, 15), Feliciano Lopez  (Tây Ba Nha, 19) và Jeremy Chardy (Pháp, hạng 42 thế giới)…

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.