Lý Hoàng Nam đụng hạt giống số 1 quần vợt nhà nghề Thụy Điển

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/10/2018 08:53 GMT+7

Giành chiến thắng 2-0 (7/6, 6/2) trước Konecny (CH Séc, hạng 566 ATP) ở vòng 2, Lý Hoàng Nam (hạng 503 ATP) vào tứ kết đơn nam giải quần vợt nhà nghề Thụy Điển F5 Futures, chạm trán với hạt giống số 1 Emil Ruusuvuori (Phần Lan, hạng 352 ATP).

Đúng như dự báo về khó khăn cho Hoàng Nam ở vòng 2 đơn nam diễn ra tối ngày 3.10 bởi tay vợt 28 tuổi Konecny chơi bóng đầy kinh nghiệm. Ở ván 1, Hoàng Nam phát huy được sức trẻ, sự bền bỉ trong lối chơi nhưng Konecny vẫn không đánh mất thế  trận. Điển hình là sau khi để Hoàng Nam bẻ bàn cầm giao bóng, Konecny lập tức bẻ lại bàn cầm giao bóng của Hoàng Nam, đeo bám điểm số đến 6/6.

Lý Hoàng Nam vào tứ kết đơn nam quần vợt nhà nghề Thụy Điển, ảnh: Khả Hòa

Phải đến loạt tie-break quyết định của ván 1, Hoàng Nam mới đánh bại được đối thủ với điểm số 7/4. Anh dẫn trước 4/0 nhưng bị cân bằng 4/4 trước khi bứt phá giành chiến thắng.

Ván đấu thứ 2 dễ dàng hơn cho Hoàng Nam bởi Konecny suy giảm thể lực lẫn tinh thần thi đấu. Tay vợt số 1 Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội có được, giành chiến thắng 6/2, khép lại thắng lợi chung cuộc trước Konecny.

Tay vợt số 1 Việt Nam chạm trán hạt giống số 1 người Phần Lan ở tứ kết đơn nam quần vợt nhà nghề Thụy Điển Khả Hòa

Đối thủ của Hoàng Nam ở tứ kết là hạt giống số 1 Emil Ruusuvuori (Phần Lan, hạng 352 ATP). Tay vợt 19 tuổi này đang trên đà thăng tiến, là thử thách lớn đối với tham vọng đoạt danh hiệu vô địch nhà nghề đầu tiên trong năm 2018 của Lý Hoàng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.