Marin Cilic phục thù thành công

25/01/2010 10:43 GMT+7

Sau khi có kết quả bốc thăm phân cặp tại giải Úc mở rộng 2010, Marin Cilic (ảnh) hẳn đã mừng thầm khi anh nằm cùng nhánh với Juan Martin del Potro, bởi Cilic đang nuôi hy vọng phục thù khi anh để thua tay vợt người Argentina tại giải năm ngoái với tỷ số 1-3 ở vòng 4.

Ảnh: AFP

Sau khi có kết quả bốc thăm phân cặp tại giải Úc mở rộng 2010, Marin Cilic (ảnh) hẳn đã mừng thầm khi anh nằm cùng nhánh với Juan Martin del Potro, bởi Cilic đang nuôi hy vọng phục thù khi anh để thua tay vợt người Argentina tại giải năm ngoái với tỷ số 1-3 ở vòng 4.

Ở giải năm nay, ước muốn của Cilic đã trở thành hiện thực khi anh đã đòi nợ thành công. Trong trận đấu với Del Potro cũng ở vòng 4, Cilic đã giành chiến thắng trong trận thư hùng kéo dài đến hơn 4 giờ đồng hồ với tỷ số 3-2 (5-7, 6-4, 7-5, 5-7, 6-3). Với kết quả này, Marin Cilic đấu với tay vợt người Mỹ Andy Roddick ở tứ kết.

Trong khi đó, khán giả Úc hứa hẹn có cơ hội chứng kiến trận so tài đỉnh cao giữa đương kim vô địch Rafael Nadal và hạt giống số 5 Andy Murray ở tứ kết. Rafael Nadal đánh bại I.Karlovic với tỷ số 3-1. Còn với Murray, bại tướng của anh là tay vợt người Mỹ, John Isner. Tay vợt của xứ sở sương mù mất 132 phút để vượt qua đối thủ với các tỷ số 7-6, 6-3 và 6-2.

Ở giải đơn nữ, Justine Henin tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lội ngược dòng thành công với chiến thắng 2-1 trong trận so tài nội bộ của Bỉ gặp Yanina Wickmayer. Đối thủ của cựu số 1 thế giới ở tứ kết là Nadia Petrova. Hạt giống số 19 của giải xuất sắc hạ gục hạt giống số 3 Svetlana Kuznetsova với tỷ số 2-1. Giành quyền vào tứ kết còn có sự hiện diện của Jie Zheng và Maria Kirilenko. Jie Zheng vượt qua Alona Bondarenko, trong khi Kirilenko giành vé đi tiếp sau khi hạt giống số 2, Dinara Safina bỏ cuộc vì chấn thương. Jie Zheng và Maria Kirilenko sẽ đọ sức với nhau ở tứ kết.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.