Mất cơ hội tổ chức giải U.18 ITF vì thiếu 2.500 USD!

24/02/2011 11:12 GMT+7

Hôm qua Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt TP.HCM (HTF) Nguyễn Hoàng Dũng cho biết HTF đã xin đăng cai tổ chức giải U.18 ITF (nhóm 5) vào năm 2011. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã đồng ý nhưng cuối cùng trong lịch thi đấu của Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) vừa công bố lại không có giải này.

Hôm qua Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt TP.HCM (HTF) Nguyễn Hoàng Dũng cho biết HTF đã xin đăng cai tổ chức giải U.18 ITF (nhóm 5) vào năm 2011. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã đồng ý nhưng cuối cùng trong lịch thi đấu của Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) vừa công bố lại không có giải này.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Kim Cương - Trưởng ban chuyên môn VTF cho biết: “Do VTF chỉ nằm ở nhóm B (nhóm Liên đoàn thành viên) trong ITF (có 3 nhóm A, B, C) nên mỗi năm chỉ được đăng cai 2 giải U.18 ITF. Do đã có 2 giải thường niên là U.18 Bình Dương và U.18 Bạc Liêu nên không thể đăng ký thêm giải U.18 tại TP.HCM dù phía TP rất mong muốn được tổ chức”.


Những tay vợt trẻ như Hoàng Thiên mất cơ hội nâng cao trình độ - Ảnh: Bạch Dương

Cũng theo ông Cương, việc phân nhóm liên đoàn trong ITF dựa trên lệ phí hằng năm mà các Liên đoàn thành viên đóng cho ITF. VTF chỉ đóng 4.500 USD/năm nên nằm ở nhóm B, trong khi lệ phí tham gia nhóm A khoảng 7.000 USD/năm.

Thật ra lệ phí đóng cho ITF không phải là con số quá lớn không thể thực hiện được. VTF hoàn toàn có thể vận động kinh phí nhằm có tiền đóng lệ phí thuộc nhóm A để được đăng cai nhiều giải quốc tế hơn. Điển hình như Thái Lan mỗi năm được đăng cai đến 6 giải trẻ vì họ tham gia trong nhóm A của ITF.

Các VĐV, HLV quần vợt Việt Nam luôn “than vắn thở dài” rằng chúng ta có quá ít giải quốc tế để các VĐV trẻ cọ xát, tiếp cận với môi trường thi đấu quốc tế. Thật buồn khi cơ hội tổ chức một giải đấu quốc tế trên sân nhà lại không thể thực hiện được chỉ vì thiếu khoảng 2.500 USD chênh lệch để đóng lệ phí.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.