Murray đầu hàng Grand Slam

25/12/2013 02:58 GMT+7

Người hâm mộ quần vợt Anh vừa nhận cú sốc khi tay vợt “con cưng” Andy Murray thừa nhận không có khả năng để đoạt thêm danh hiệu Grand Slam nào nữa. “Có thể tôi sẽ không giành thêm một danh hiệu Grand Slam nào nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng đem lại cho mình những cơ hội tốt nhất để tìm chiến thắng”, Murray phát biểu trên tờ Daily Mail.

Người hâm mộ quần vợt Anh vừa nhận cú sốc khi tay vợt “con cưng” Andy Murray thừa nhận không có khả năng để đoạt thêm danh hiệu Grand Slam nào nữa. “Có thể tôi sẽ không giành thêm một danh hiệu Grand Slam nào nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng đem lại cho mình những cơ hội tốt nhất để tìm chiến thắng”, Murray phát biểu trên tờ Daily Mail.

Xem ra, sau khi trải qua ca phẫu thuật chữa chấn thương lưng, Murray cảm thấy không thể nào tìm lại phong độ tốt nhất từng giúp anh đăng quang giải Mỹ mở rộng 2012 và Wimbledon 2013. Kể từ sau khi làm nên lịch sử với danh hiệu vô địch Mỹ mở rộng năm ngoái, Murray liên tục phải vật lộn với chấn thương. Do vậy, ngoài chức vô địch Wimbledon, chấn thương khiến tay vợt số 1 của Anh phải rút lui khỏi Pháp mở rộng, ATP World Tour Finals, bên cạnh việc bị loại sốc ở vòng 3 Mỹ mở rộng năm nay dù bước vào giải đấu với tư cách ĐKVĐ. Ảnh hưởng từ chấn thương mà tay vợt 26 tuổi đang phải gánh chịu xem ra chẳng nhẹ khi anh thậm chí không thể trở về dự lễ nhận giải thưởng Nhân vật thể thao năm 2013 của BBC vừa diễn ra, mà quyết định dành thời gian tập trung hồi phục và tập luyện tại Florida (Mỹ) để chuẩn bị cho mùa giải 2014.

Ở diễn biến khác, theo thông tin từ Ban tổ chức giải Úc mở rộng (sẽ diễn ra vào tháng 1.2014), 2 tay vợt hàng đầu của Nga là Nadia Petrova và Maria Kirilenko vừa quyết định rút lui không tham gia giải. Được biết, Petrova đang chịu tang người mẹ vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi hôm 7.12, còn tay vợt số 19 thế giới Kirilenko bị dính chấn thương.

Nguyên Khoa

 >> Murray nhụt chí trước thềm mùa giải mới
 >> Nadal từng tán tỉnh… Murray
 >> Murray yêu Arsenal nhưng lại tập với Chelsea

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.