Murray, Robson đem về niềm vui cho nước chủ nhà

29/06/2013 05:35 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ 5 của Wimbledon 2013 đã bắt đầu bằng những cơn mưa khiến cho các trận đấu phải bắt đầu trễ hơn 2 giờ 30 phút so lịch dự kiến. Tuy nhiên dưới mái che của sân trung tâm tại All England Club, khán giả nước Anh lại rất hào hứng bởi 2 chiến thắng của Andy Murray và Laura Robson.

(TNO) Ngày thi đấu thứ 5 của Wimbledon 2013 đã bắt đầu bằng những cơn mưa khiến cho các trận đấu phải bắt đầu trễ hơn 2 giờ 30 phút so lịch dự kiến. Tuy nhiên dưới mái che của sân trung tâm tại All England Club, khán giả nước Anh lại rất hào hứng bởi 2 chiến thắng của Andy Murray và Laura Robson.

>> Ngày bình yên ở Wimbledon 2013
>> Wimbledon 2013: “Cái chết” từ mặt sân
>> Federer nối gót Nadal rời Wimbledon 2013

Murray, Robson đem về niềm vui cho nước chủ nhà
Robson đã có chiến thắng khá dễ dàng - Ảnh: Reuters

Là người có trận thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu này, niềm hy vọng mới của nước chủ nhà là tay vợt nữ 19 tuổi Robson dưới sự cổ vũ của khán giả nhà đã có trận đấu tưng bừng với tay vợt Mariana Duque-Marino (Colombia, hạng 117 thế giới).

Đây là trận đấu bị hoãn lại của ngày hôm trước do trời mưa và Robson cũng không quá khó giành chiến thắng 6/4, 6/1 để lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình có mặt tại vòng 3 trên sân nhà.

Phát biểu trên Reuters sau trận đấu, Robson nói “Đây là một chiến thắng lớn đối với tôi. Bất kỳ trận đấu trên sân Trung tâm đều là một trận đấu lớn và nơi đó luôn có một bầu không khí rất tuyệt vời và khi mái che đóng lại sẽ càng làm tiếng cổ vũ to hơn.”

Trong khi đó, Murray là người thi đấu cuối cùng trên sân trung tâm trong trận gặp lão tướng Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 32) cũng đem về niềm vui cho nước Anh bằng các đánh bại đối thủ với điểm số 6/2, 6/4, 7/5 để giành chiếc vé vào vòng 4, dù có gặp đôi chút khó khăn trước nỗ lực của Robredo ở ván thứ 3.

Murray, Robson đem về niềm vui cho nước chủ nhà-2
Murray tiếp tục tiến vào vòng 4 - Ảnh: Reuters

Cũng ở vòng 3, tay vợt từng đánh bại đương kim vô địch Roger Federer ở vòng trước là Sergiy Stakhovsky (Ukraine, hạng 116 thế giới) đã trở lại mặt đất sau khi để thua Jurgen Melzer (Áo, hạng 37 thế giới) với tỷ số 1-3 (2/6, 6/2, 5/7, 3/6).

Ngày thi đấu này cũng đã xảy ra những bất ngờ khi Jerzy Janowicz (Ba Lan, 24) đã hạ gục hạt giống số 15 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) với các điểm số 7/6, 6/3, 6/4 và tay vợt trẻ Grigor Dimitrov (Bungaria, 29) cũng nhận lấy thất bại 6/3, 6/7, 6/3, 4/6, 9/11 trước Grega Zemlja (Slovenia, hạng 55 thế giới).

Cũng có chiến thắng đi tiếp còn có các tay vợt như David Ferrer (4), Tommy Haas (Đức, 13), Dolgopolov (Ukraine,26), Jeremy Chardy (Pháp, 28)…

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Kaia Kanepi (Estonia, hạng 46 thế giới) đã bất ngờ loại hạt giống số 7 người Đức Angelique Kerber với tỷ số 2-1 (3/6, 7/6, 6/3) để vào vòng 3. Tay vợt vừa đánh bại Sharapova ở vòng 2 là  Michelle Larcher De Brito (Bồ Đào Nha, hạng 131 TG) cũng nhận lấy thất bại 5/7, 2/6 trước Karin Knapp (Ý, hạng 104 thế giới).

Tay vợt may mắn không phải thi đấu trong trận gặp Victoria Azarenka ở vòng 2 là Flavia Pennetta (Ý, hạng 166 thế giới) cũng bất ngờ đánh bại Alize Cornet (Pháp, 29) với tỷ số 2-1 (0/6, 7/6, 6/2). Cùng đi tiếp vào vòng trong còn có Marion Bartoli (Pháp, 15), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 19), Kirsten Flipkens (Bỉ, 20)…

Hôm nay giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu bị hoãn lại do trời mưa và các trận vòng 3 của nhánh đấu có mặt Novak Djokovic (1), David Ferrer (4), Tomas Berdych (7), Del Potro (8) ở giải nam và Serena Williams (1),  Agnieszka Radwanska (4), Li Na (6) ở nội dung đơn nữ.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.