Murray và Berdych sớm bị loại ở vòng 3 Rogers Cup 2013

09/08/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Vòng 3 Rogers Cup diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (9.8, giờ VN) đã có quá nhiều trận đấu khó khăn cho các hạt giống hàng đầu và bất ngờ đã xảy ra khi đương kim vô địch Wimbledon Andy Murray thất bại 4/6, 3/6 trước Ernests Gulbis (Latvia, hạng 38 thế giới).

(TNO) Vòng 3 Rogers Cup diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (9.8, giờ VN) đã có quá nhiều trận đấu khó khăn cho các hạt giống hàng đầu và bất ngờ đã xảy ra khi đương kim vô địch Wimbledon Andy Murray thất bại 4/6, 3/6 trước Ernests Gulbis (Latvia, hạng 38 thế giới).

>> Novak Djokovic nhảy múa ăn mừng chiến thắng tại Rogers Cup
>> Rogers Cup 2013: Ngày thành công của các tay vợt chủ nhà
>> Chưa có những cú sốc lớn ở Rogers Cup 2013

Murray và Berdych sớm bị loại ở vòng 3 Rogers Cup 2013
Murray (trái) đã phải dừng chân ở vòng 3 khi thua Gulbis - Ảnh: AFP

Bước vào trận đấu này, Murray, tay vợt hai lần vô địch tại đây đã thi đấu với một phong độ không tốt khi anh di chuyển chậm chạp, nặng nề và phải liên tục chóng đỡ trước những cú đánh vô cùng mạnh mẽ của tay vợt người Latvia. Người hâm mộ đã không còn nhận ra tay vợt vừa lên ngôi tại Wimbledon vừa qua.

Để thua ván đầu 4/6 sau khi để đối phương bẻ bàn giao của mình ở bàn đấu thứ 10. Murray một lần nữa phải đối mặt với khó khăn khi tiếp tục để Gulbis vượt lên dẫn trước 3/1 ở ván 2. Những nỗ lực của Murray chỉ giúp anh cân bằng điểm số 3/3 trước khi để thua tiếp 3 bàn liền và ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay ở vòng 3.

Lần đầu tiên đánh bại được Murray sau 1 giờ 28 phút, Gulbis sẽ đối mặt với tay vợt của nước chủ nhà Milos Raonic (11) ở vòng tứ kết, người cũng có trận đấu rất hay để giành chiến thắng trước hạt giống số 6 người Argentina Juan Martin del Potro với tỷ số 2-0 (7/5, 6/4).

Cùng cảnh ngộ với Murray còn có hạt giống số 5 Tomas Berdych khi anh đã bất ngờ để thua 1-2 (7/5, 2/6, 7/6) trước một tay vợt của nước chủ nhà khác là Vasek Pospisil (Hạng 71 thế giới). Vượt qua vòng 3, đối thủ của Pospisil ở tứ kết sẽ là tay vợt kỳ cựu Nicolay Davydenko (Nga, hạng 47 thế giới), người đã có chiến thắng 2-0 (6/4, 6/3) trước người đồng hương Alex Bogomolov Jr. (Hạng 83 thế giới)

Cũng gặp nhiều khó khăn ở vòng đấu này còn có Novak Djokovic (1) và Rafael Nadal (4) khi hai hạt giống hàng đầu này phải rất chật vật để giành chiến thắng trước Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 66 thế giới) và Jerzy Janowicz (Ban Lan, 15). Với kết quả này, tại tứ kết Djokovic sẽ gặp Richard Gasquet (Pháp, 7) còn Nadal gặp Marinko Matosevic (Úc, hạng 74 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt đương kim vô địch Wimbledon Marion Barotli (Pháp, 7) đã phải bỏ cuộc khi điểm số đang là 6/7, 0/1 trong trận đấu gặp Magdalena Rybarikova (Slovakia, hạng 42 thế giới).

Ngoài ra còn có hai bất ngờ khác là thất bại 0-2 (3/6, 6/7) của Roberta Vinci (Ý, 10) trước Dominika Cibulkova (Slovakia, hạng 20 thế giới) và Jelena Jankovic (Serbia, 15) cũng để thua Sorana Cristea (Rumani, hạng 27 thế giới) với tỷ số 0-2 (3/6, 4/6).

Trong khi đó, các tay vợt hạt giống khác như Serena Williams (1), Agnieszka Radwanska (3), Li Na (4), Sara Errani (Ý, 5), Petra Kvitova (CH Czech, 6) đều đã giành được chiến thắng để vào tứ kết.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.