Murray vượt qua khủng hoảng

15/04/2011 02:32 GMT+7

Á quân Úc mở rộng 2011 Andy Murray vừa tìm lại được nụ cười sau hơn 2 tháng thi đấu không thành công bằng trận thắng trước tay vợt Radek Stepanek của CH Czech với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4) ở vòng 2 giải Tennis Masters Monte-Carlo diễn ra tại Pháp.

Á quân Úc mở rộng 2011 Andy Murray vừa tìm lại được nụ cười sau hơn 2 tháng thi đấu không thành công bằng trận thắng trước tay vợt Radek Stepanek của CH Czech với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4) ở vòng 2 giải Tennis Masters Monte-Carlo diễn ra tại Pháp.

Đây là trận thắng đầu tiên của tay vợt người Anh kể từ sau thất bại trước Novak Djokovic trong chung kết Úc mở rộng 2011, đồng thời là bước đệm quan trọng để hướng đến giải Pháp mở rộng 2011. Trước đó, ở cả 3 giải ATP World Tour gần đây (gồm: ABN AMRO, BNP Paribas Open và Sony Ericsson), Murray liên tục khiến người hâm mộ thất vọng do đều gác vợt ngay ở trận đấu đầu tiên. Thậm chí, Murray từng có ý định rút lui khỏi giải này do chưa tìm được HLV mới. Đối thủ của Murray ở vòng 3 là tay vợt chủ nhà Gilles Simon (16), người thắng Albert Montanes 6/3, 6/4.

 

 Andy Murray đang tìm lại cảm giác chiến thắng - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal bắt đầu hành trình đoạt chức vô địch lần thứ 7 liên tiếp ở giải này bằng trận thắng Finn Jarkko Nieminen sau 2 ván với cùng điểm số 6/2 để gặp Richard Gasquet (13) ở vòng 3, trong khi Fernando Verdasco (6) tiếp tục gây thất vọng khi gác vợt trước Tommy Robredo với tỷ số 0-2 (4/6, 3/6).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.