Mỹ gặp Ý trong trận chung kết

27/04/2010 09:31 GMT+7

Trước trận gặp tuyển Nga tại bán kết giải quần vợt đồng đội nữ Fed Cup, đội trưởng Mary Joe Fernandez của Mỹ tuyên bố: “Bất chấp sự vắng mặt của chị em nhà Williams, chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ”. Và đúng như lời tuyên bố của Fernandez, tuyển Mỹ đã đánh bại tuyển Nga 3-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết với tuyển Ý.

Trước trận gặp tuyển Nga tại bán kết giải quần vợt đồng đội nữ Fed Cup, đội trưởng Mary Joe Fernandez của Mỹ tuyên bố: “Bất chấp sự vắng mặt của chị em nhà Williams, chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ”. Và đúng như lời tuyên bố của Fernandez, tuyển Mỹ đã đánh bại tuyển Nga 3-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết với tuyển Ý.

Tuy nhiên, chiến thắng của tuyển Mỹ không dễ dàng chút nào khi Melanie Oudin, tay vợt rất được kỳ vọng tại giải, gác vợt trước Dementieva trong trận đánh đơn thứ 3 với tỷ số 1-2 (6/7, 6/0, 3/6). Lúc này, hy vọng “sống sót” của tuyển Mỹ đổ dồn vào B.M.Sands (ảnh) ở trận đơn nữ thứ 4. Bởi nếu B.M.Sands thất bại trước E.Makarova, tuyển Mỹ sẽ chính thức rời giải. Cuối cùng B.M.Sands đã giành chiến thắng 2-1 (6/4, 2/6, 6/3) trước E.Makarova, qua đó cân bằng tỷ số giữa Mỹ và Nga là 2-2. Trên đà hưng phấn, tuyển Mỹ giành luôn chiến thắng trong trận đôi nữ cuối cùng khi cặp L.Huber/B.M.Sands đánh bại cặp E.Dementieva/A.Kudryavtseva với các tỷ số 2-0 (6/3 và 6/1).

Trận chung kết Fed Cup 2010 sẽ tái hiện trận chung kết Fed Cup 2009 giữa Ý và Mỹ. Năm ngoái, tuyển Ý đã đè bẹp tuyển Mỹ với tỷ số 4-0 để giành chức vô địch. Theo lịch thi đấu, trận chung kết Fed Cup sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.11.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.