Mỹ vắng bóng trong top 10 bảng xếp hạng ATP

08/08/2010 10:09 GMT+7

Sau 37 năm, sẽ không có tay vợt nam nào của Mỹ có tên trong top 10 ATP vào đầu tuần sau. Thông số đáng buồn này đến từ việc Andy Roddick (đang xếp thứ 9 ATP) bị loại từ vòng 3 ATP Washington Classic, và tay vợt Mỹ duy nhất có trong top 10 ATP hiện tại sẽ rơi xuống hạng 12 vào ngày mai (9.8).

Sau 37 năm, sẽ không có tay vợt nam nào của Mỹ có tên trong top 10 ATP vào đầu tuần sau. Thông số đáng buồn này đến từ việc Andy Roddick (đang xếp thứ 9 ATP) bị loại từ vòng 3 ATP Washington Classic, và tay vợt Mỹ duy nhất có trong top 10 ATP hiện tại sẽ rơi xuống hạng 12 vào ngày mai (9.8).

Kỷ lục luôn có tay vợt nam Mỹ trong top 10 ATP bắt đầu từ tháng 9.1973 theo thứ tự Stan Smith (hạng 4), Arthur Ashe (7) và Jimmy Connors (10).

“Khi tôi 18 tuổi, tôi đã thấy áp lực của mình là phải giữ gìn vị trí cho làng quần vợt Mỹ trên ATP”, tay vợt 27 tuổi, Andy Roddick (ảnh), chia sẻ.  Huyền thoại Patrick McEnroe, đội trưởng tuyển Davis Cup Mỹ nêu quan điểm: “Đây cũng là điều đáng buồn và không thể khinh suất nhưng thật sự tôi không ngạc nhiên. Quần vợt đã thay đổi nhiều và là môn thể thao toàn cầu. Các đối thủ giỏi đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Hoàng Khoa (Reuters, AP, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.