Nadal chính thức trở lại

02/03/2011 15:03 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 2.3, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tuyên bố đã hồi phục 100% sức lực để trở lại sân chơi đỉnh cao quần vợt sau gần 2 tháng chữa trị chấn thương gân khoeo gặp phải ở giải Úc mở rộng 2011.

Tay vợt Rafael Nadal đã hồi phục chấn thương - Ảnh: AFP

(TNO) Sáng nay, 2.3, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tuyên bố đã hồi phục 100% sức lực để trở lại sân chơi đỉnh cao quần vợt sau gần 2 tháng chữa trị chấn thương gân khoeo gặp phải ở giải Úc mở rộng 2011.

Nadal hiện đang tập luyện cùng đồng nghiệp David Ferrer và Fernando Verdasco ở Chaleroi để chơi cho tuyển Tây Ban Nha ở vòng 1 giải Davis Cup gặp tuyển Bỉ vào ngày thứ Sáu tới (4.3), trước khi tham dự giải BNP Paribas Open tại Mỹ.

Sự trở lại của Nadal chắc chắn sẽ làm cho BNP Paribas Open thêm nóng bỏng khi hội tụ đầy đủ các tay vợt hàng đầu thế giới. Cũng ở Davis Cup, đội đương kim á quân Pháp sẽ vắng mặt 3 trụ cột trong cuộc đối đầu với Áo gồm: Richard Gasquet, Gael Monfils  và Jo-Wilfried Tsonga do dính những chấn thương khác nhau, trong khi tuyển Mỹ cũng sẽ không có được sự phục vụ của Sam Querrey trong trận tiếp Chile.

Ở một diễn biến khác, bất ngờ tiếp tục xảy ra ở vòng 1 giải đơn nữ Monterrey Open (Mexico) khi hạt giống số 4 Julia Goerges của Đức gác vợt trước tay vợt Ksenia Pervak (Nga) với điểm số 1/6, 5/7. Trong khi đó, tại vòng 1 giải Malaysia Open, cựu số 1 thế giới Dinara Safina tìm lại chiến thắng đầu tiên sau 6 trận toàn thua khi đánh bại tay vợt Trung Quốc Xinyun Han 6/2, 6/0. Nhưng đây chỉ là trận thắng thứ 10 trong 1 năm qua của tay vợt người Nga do bị chấn thương hành hạ.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.