Nadal chưa vơi nỗi ám ảnh chấn thương

13/02/2013 21:03 GMT+7

(TNO) “Ông vua sân đất nện” Rafael Nadal tiếp tục cho thấy hình ảnh vất vả trong hy vọng hướng đến chinh phục chức vô địch Pháp mở rộng thứ 8, khi khởi đầu đầy vất vả ở nội dung đánh đôi tại giải Brazil Open 2013 diễn ra ngày 13.2 (giờ VN).

(TNO) “Ông vua sân đất nện” Rafael Nadal tiếp tục cho thấy hình ảnh vất vả trong hy vọng hướng đến chinh phục chức vô địch Pháp mở rộng thứ 8, khi khởi đầu đầy vất vả ở nội dung đánh đôi tại giải Brazil Open 2013 diễn ra ngày 13.2 (giờ VN).

>> Rafael Nadal mở công ty riêng
>> Rafael Nadal hủy trận đấu từ thiện vì tái chấn thương
>> Vinh dự cho Rafael Nadal  

 
Rafael Nadal (trái) và David Nalbandian tại giải Brazil Open 2013 - Ảnh: AFP

Trở lại sau 2 thất bại ở chung kết đơn và đôi ở Vina del Mar Open 2013 tại Chile, Nadal xuất hiện với cái băng trắng ở đầu gối để cùng đối tác David Nalbandian giành chiến thắng đầy vất vả trước cặp đôi Tây Ban Nha Pablo Andujar và Guillermo Garcia Lopez với điểm số 6/3, 3/6 và 11/9.

“Tôi có chút mệt mỏi sau 1 tuần ở Chile nhưng nó là điều tích cực. Tuy nhiên, như tôi vẫn làm là luôn chơi hết mình trong khả năng có thể ở mọi giải đấu và muốn giành danh hiệu”, Nadal nói với AFP.

Khi được hỏi về việc dự kiến lấy lại 100% phong độ trước thềm Pháp mở rộng 2013, thì Nadal lại tỏ ra khá e dè nói: “Tôi không thể biết trước tương lai. Nếu đầu gối tôi cho phép, tôi sẽ làm mọi thứ để giành tất cả mọi thứ mình muốn. Các bạn đều biết tôi có một niềm đam mê rất lớn nên luôn thi đấu hao tổn thể lực. Nhưng điều đó lại không tốt cho đầu gối của tôi”.

Trong cuộc phỏng vấn, tay vợt số 5 thế giới cũng trải lòng khi cho biết thời điểm tồi tệ nhất là khoảng thời gian không thể thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha ở Davis Cup 2012 và bảo vệ chức vô địch ở Olympic London năm ngoái, đồng thời cho rằng sẽ hướng đến mục tiêu chinh phục Olympic 2016, nơi tay vợt Tây Ban Nha tiết lộ sẽ là kỳ Olympic cuối cùng của mình.

Nadal sẽ xuất quân ở nội dung đơn nam Brazil Open 2013 ở vòng 2 vào ngày 14.2 (Nadal được miễn vòng 1 do được xếp hạt giống số 1) với hy vọng sẽ lần thứ 2 đăng quang sau chức vô địch năm 2005.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.