Nadal có được danh hiệu lớn nhất trong năm 2015

03/08/2015 08:05 GMT+7

(TNO) Với chiến thắng 2 ván đều với điểm số 7/5 trước hạt giống số 8 người Ý Fabio Fognini trong trận chung kết giải ATP 500 Hamburg Open diễn ra vào đêm qua (2.8, giờ VN), ‘vua đất nện’ Rafael Nadal (Tây Ban Nha) cuối cùng cũng tìm được cho mình danh hiệu được xem là lớn nhất trong năm.

(TNO) Với chiến thắng 2 ván đều với điểm số 7/5 trước hạt giống số 8 người Ý Fabio Fognini trong trận chung kết giải ATP 500 Hamburg Open diễn ra vào đêm qua (2.8, giờ VN), ‘vua đất nện’ Rafael Nadal (Tây Ban Nha) cuối cùng cũng tìm được cho mình danh hiệu được xem là lớn nhất trong năm.

Nadal đang nỗ lực trở lại đỉnh cao - Ảnh: AFP

Trong hơn 10 năm qua, chưa bao giờ Nadal lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như năm nay. Chính vì vậy, chức vô địch tại Hamburg là phần thưởng rất xứng đáng của Nadal trong nỗ lực trở lại với sự nghiệp quần vợt đỉnh cao của mình. Cả hai tay vợt dự tranh trận chung kết này đều là những cựu vô địch tại giải đấu trên mặt sân đất nện này. Nadal đăng quang vào năm 2008 còn Fognini vô địch mùa giải 2013.

Trước trận đấu này, tay vợt người Ý đang tràn đầy hy vọng trở thành người đầu tiên 3 lần đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện trong cùng 1 năm. Bởi trước đó, Fognini đã từng hạ Nadal ở Rio de Janeiro và sau đó là tại Barcelona. Trận đấu đã khởi đầu rất hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi cả hai tay vợt thay phiên bẻ bàn giao bóng của nhau trong 4 bàn đấu đầu tiên. Thế trận vẫn rất cân bằng cho đến bàn đấu thứ 12 khi Nadal bẻ được bàn giao bóng của Fognini để giành chiến thắng 7/5 trong ván thứ nhất.

Fognini đã thi đấu đầy cố gắng - Ảnh: AFP

Kịch bản của ván đấu thứ hai cũng rất căng thẳng khi Nadal sớm dẫn trước 3/1. Tuy nhiên, Fognini đã chứng minh vì sao anh đã 2 lần đánh bại Nadal trong năm nay khi bất ngờ tung ra những cú đánh đầy uy lực để dẫn lại 5/4. Tưởng chừng trận đấu phải bước vào ván đấu thứ ba khi Fognini dẫn trước 40/15 trong bàn mình cầm giao bóng. Nhưng những cú đánh thiếu chuẩn xác của tay vợt người Ý đã giúp Nadal gỡ hòa và rồi thắng luôn ván đấu này cũng với điểm số 7/5.

Nadal có danh hiệu thứ 3 trong năm - Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, Nadal đã có được danh hiệu thứ 3 trong năm nay sau hai chiến thắng tại Buenos Aires và Stuttgart. Đây cũng là chức vô địch trên mặt sân đất nện thứ 47 của Nadal. Hiện tại, tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha này chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Guillermo Vilas đúng hai danh hiệu. Bên cạnh đó, Nadal cũng đã đạt đến con số 67 danh hiệu ATP trong sự nghiệp của mình. 

Phát biểu sau trận đấu trên AFP, Nadal nói “Đây là một trận đấu tuyệt vời, nhiều điểm tuyệt vời nhưng cũng có rất nhiều lỗi. Chúng tôi phải chiến đấu rất khó khăn. Tuy nhiên, chiến thắng này rất quan trọng với tôi trong phần còn lại của mùa giải này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.