Nadal dễ thở, Wozniacki gặp khó

17/06/2011 19:37 GMT+7

(TNO) Chiều nay (17.6), Ban tổ chức giải Wimbledon 2011 đã tiến hành lễ bốc thăm chia cặp và phân nhánh cho các tay vợt.

Hai hạt giống số một của Wimbledon 2011: Rafael Nadal (nam, trái) và Caroline Wozniacki - Ảnh: AFP

(TNO) Chiều nay (17.6), Ban tổ chức giải Wimbledon 2011 đã tiến hành lễ bốc thăm chia cặp và phân nhánh cho các tay vợt.

Theo đó, đương kim vô địch (ĐKVĐ) Rafael Nadal (hạt giống số 1) sẽ gặp Michael Russell (Mỹ) ở vòng 1. Con đường đến trận chung kết của tay vợt số 1 thế giới có phần dễ thở hơn khi chỉ gặp những thách thức Juan Martin Del Potro (24), Tomas Berdych (6) trước khi có thể đụng độ với Andy Murray (4) - người gặp Daniel Gimeno - Traver của Tây Ban Nha tại vòng 1 - ở bán kết.

Trong khi đó, ĐKVĐ Úc mở rộng 2011 Novak Djokovic (2) dù khá nhẹ gánh ở 4 vòng đấu nhưng sẽ gặp khó ở tứ kết khi nhiều khả năng gặp Robin Soderling (5). Nếu đi tiếp, tay vợt Serbia sẽ có cơ hội tái đụng độ Roger Federer (3) ở bán kết để đòi nợ cho thất bại ở giải Pháp mở rộng vừa qua. Trước đó, ở bán kết giải Pháp mở rộng 2011, “Tàu tốc hành” Federer từng đánh bại Djokovic một cách “tâm phục khẩu phục”, đồng thời chấm dứt chuỗi 41 trận bất bại liên tiếp của tay vợt Serbia.

Cặp đấu gây nhiều sự chú ý nhất của vòng 1 là cuộc tái đụng độ giữa John Isner (Mỹ) và Nicolas Mahut (Pháp). Ở giải năm trước, hai tay vợt này từng gặp nhau trong trận đấu kết thúc với thời gian kỷ lục. Sau 11 giờ đồng hồ thi đấu đến kiệt sức, phần thắng cuối cùng thuộc về tay vợt Mỹ với điểm số 6/4, 3/6, 6/7(7), 7/6(3) và… 70/68.

Tại giải đơn nữ, Caroline Wozniacki (1) nằm ở nhánh khó với sự hiện diện của cựu vô địch Wimbledon 2004 Maria Sharapova (5), Samantha Stosur (10). Cơ hội lần đầu tiên đăng quang ở một giải Grand Slam của tay vợt số 1 thế giới càng gian nan hơn bởi nếu lọt vào bán kết, Wozniacki có thể sẽ giáp mặt với ĐKVĐ Serena Williams (7) hoặc Li Na (3) - người vừa đăng quang ở giải Pháp mở rộng 2011.

Ở nhánh đối nghịch, cuộc cạnh tranh cũng không kém phần hấp dẫn khi có sự góp mặt của nhiều ứng cử viên vô địch như Vera Zvonareva (2), Victoria Azarenka (4), Francesca Schiavone (6), Petra Kvitova (8) và Venus Williams (23). 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.