Nadal, Djokovic, Federer và Murray cùng thắng

13/08/2010 11:09 GMT+7

(TNO) Cả bốn tay vợt nam đứng đầu thế giới đều đã giành được chiến thắng ở loạt trận vòng 3 giải quần vợt Rogers Cup (Toronto, Canada), giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,43 triệu USD, diễn ra đêm qua rạng sáng nay (13.8, giờ VN).

(TNO) Cả bốn tay vợt nam đứng đầu thế giới đều đã giành được chiến thắng ở loạt trận vòng 3 giải quần vợt Rogers Cup (Toronto, Canada), giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,43 triệu USD, diễn ra đêm qua rạng sáng nay (13.8, giờ VN).

 
Nadal đã có 5 danh hiệu vô địch trong năm nay - Ảnh: Reuters

Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (hai lần vô địch năm 2005, 2008) đánh bại đối thủ người Nam Phi Kevin Anderson (hạng 87 thế giới) trong 2 set với tỷ số 6-2, 7-6(6). Tại tứ kết, "vua" Nadal sẽ đối mặt tay vợt Đức Philipp Kohlschreiber (37) - người đã vượt qua Lu Yen-Hsun (Đài Loan - Trung Quốc, 44) với tỷ số 6-7(5), 7-5, 6-0.

Tay vợt số 2 thế giới người Serbia Novak Djokovic (vô địch năm 2007) không mấy khó khăn để có trận toàn thắng thứ năm trước đối thủ Romania Victor Hanescu (54) với tỷ số 6-3, 6-4. Đối thủ tiếp theo của Djokovic là tay vợt Pháp Jeremy Chardy (72) - người đã bất ngờ hạ gục hạt giống số 6 của Nga Nikolay Davydenko (6) với tỷ số nhẹ nhàng 6-3, 6-2.

Tay vợt số 3 thế giới của Thụy Sĩ Roger Federer (vô địch năm 2004 và 2006) cũng dễ dàng đánh bại đối thủ người Pháp Michael Llodra (35) trong lần đầu tiên gặp nhau với tỷ số 7-6(2), 6-3. Đối thủ tứ kết của Federer là hạt giống số 7 của CH Czech Tomas Berdych (7) - người đã rất khó khăn mới vượt qua Alexandr Dolgopolov (Ukraine, 49) với tỷ số 6-3, 6-7(5), 6-4.

Djokovic - Federer
Djokovic (trái) nhiều khả năng sẽ đối mặt Federer tại bán kết - Ảnh: Reuters

Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hợi để "tàu tốc hành" Federer trả được món nợ thua Berdych tại tứ kết giải Wimbledon (Anh) hồi cuối tháng 6 vừa qua. Trong 11 lần gặp nhau trước đây giữa hai tay vợt này, cựu số 1 thế giới Federer thắng đến tám lần. Tuy nhiên trong hai lần gặp gần đây nhất đều trong năm 2010 tại Wimbledon và tại Miami Masters (Mỹ, đầu tháng 4), tay vợt Thụy Sĩ đều gặp thất bại.

Cặp tứ kết cuối cùng là cuộc so tài giữa hạng 4 thế giới - đương kim vô địch Andy Murray (Anh) và tay vợt Argentina David Nalbandian (45). Niềm hy vọng số 1 của nước Anh Murray tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm để cứu vớt một mùa giải đầy thất vọng khi đánh bại đối thủ người Pháp Gael Monfils (18) với tỷ số 6-2, 0-6, 6-3.

Trong khi đó, Nalbandian tiếp tục chứng tỏ sự trở lại cực kỳ thuyết phục của mình sau chấn thương bằng việc khuất phục hạt giống số 5 Robin Soderling (Thụy Điển, 5) với tỷ số 4-6, 6-4, 6-1. Đây là trận thắng thứ 11 liên tiếp của tay vợt từng xếp hạng 3 thế giới Nalbandian. Với các trận thắng trên, Nalbandian đã có được danh hiệu đầu tiên sau 19 tháng tại Washington, Mỹ vào cuối tuần qua.

Trận tứ kết sắp tới sẽ là thử thách thực sự cho tay vợt Argentina khi đối thủ Murray đang đầy khát khao cho việc bảo vệ ngôi vô địch tại Toronto. Trong hai lần chạm trán trước đây, Nalbandian đều giành được chiến thắng.

Murray
Murray (ảnh) sẽ lần đầu tiên có chiến thắng trước Nalbandian để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch? - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Nadal, Djokovic và Murray cùng tiến
>> Federer khởi đầu thuận lợi tại Toronto

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.