Nadal dự giải Quần vợt Ngoại hạng Quốc tế với mức phí 1 triệu USD

27/02/2014 16:26 GMT+7

(TNO) Theo Telegraph, cuộc đấu giá mức phí cùng danh sách các tay vợt dự giải Quần vợt Ngoại hạng Quốc tế (IPTL) sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại khách sạn Oberoi, Dubai. Đã có nhiều cuộc tranh luận lẫn đồn đoán về những cái tên sẽ dự giải. Nhiều nguồn tin cho rằng, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal sẽ tham gia với mức phí 1 triệu USD.

(TNO) Theo Telegraph, cuộc đấu giá mức phí cùng danh sách các tay vợt dự giải Quần vợt Ngoại hạng Quốc tế (IPTL) sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại khách sạn Oberoi, Dubai. Đã có nhiều cuộc tranh luận lẫn đồn đoán về những cái tên sẽ dự giải. Nhiều nguồn tin cho rằng, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal sẽ tham gia với mức phí 1 triệu USD.

>> Nadal đăng quang tại Rio Open
>> Nadal thắng trận ở Rio Open
>> Nadal lại thắng trên bàn đỏ đen

Cựu tay vợt Mahesh Bhupathi
Bhuphathi (phải) chính là người đưa ra ý tưởng tổ chức giải IPTL - Ảnh: AFP

IPTL là giải đấu hình thành dựa trên ý tưởng của cựu tay vợt chuyên nghiệp Mahesh Bhupathi, diễn ra khi mùa giải chuyên nghiệp hàng năm kết thúc (hầu hết tháng 12). Mỗi đội, với ngân sách tối thiểu 4 triệu USD, gồm các tay vợt nổi tiếng trong quá khứ lẫn hiện tại.

Bhupathi từng đoạt 5 danh hiệu vô địch Grand Slam nội dung đôi, trong đó có 4 danh hiệu cùng đồng hương Ấn Độ là Leander Paes, trước khi giải nghệ và chuyển sang kinh doanh từ năm 2013.

Bhupathi đã thảo luận với Novak Djokovic tại Dubai hôm 25.2 nhưng người đại diện của Djokovic cũng như các ngôi sao khác đều đưa ra yêu cầu chung là cung cấp thông tin chi tiết, quyền sở hữu đội thi đấu, tiền bản quyền truyền hình. Đây là những thông tin vẫn chưa được tiết lộ.

Nadal dự giải Quần vợt Ngoại hạng Quốc tế với mức phí 1 triệu USD
Nadal có thể sẽ dự giải IPTL - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, có một điều dễ hiểu rằng, Nadal là mục tiêu thu hút lớn nhất của Bhupathi. Nhiều nguồn tin cho rằng anh đang được chào mời với mức phí 1 triệu USD/đêm để thi đấu, có lẽ là 3 trong 8 trận. Theo qui định, các tay vợt đã đoạt ngôi số 1 thế giới hoặc vô địch Grand Slam được quyền chọn trận đấu trong khi những người khác phải đấu suốt giải.

Ngược lại, Roger Federer thì không tỏ ra quan tâm đến IPTL. Với Djokovic và Andy Murray, cả hai ngôi sao này đang cân nhắc.

Trong khi đó, vài tay vợt trong top 10 nam lẫn nữ thế giới đã đăng ký tham gia. Theo thứ hạng, nam thì có Stanislas Wawrinka (3), Tomas Berdych (6) và Richard Gasquet (9); nữ gồm Agnieszka Radwanska (3), Victoria Azarenka (4) and Caroline Wozniacki (11).

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.