Nadal gặp Murray ở tứ kết

25/01/2010 00:57 GMT+7

* ĐKVĐ giải Mỹ mở rộng Del Potro bị loại Cặp đấu được chờ đợi từ đầu giải ở nội dung đơn nam giữa Rafael Nadal và Andy Murray đã thành hiện thực, khi cả 2 tay vợt hàng đầu thế giới này đều thể hiện phong độ xuất sắc ở các trận đánh tại vòng 4, diễn ra hôm qua.

Andy Murray - Rafael Nadal / Ảnh: AFP

* ĐKVĐ giải Mỹ mở rộng Del Potro bị loại

Cặp đấu được chờ đợi từ đầu giải ở nội dung đơn nam giữa Rafael Nadal và Andy Murray đã thành hiện thực, khi cả 2 tay vợt hàng đầu thế giới này đều thể hiện phong độ xuất sắc ở các trận đánh tại vòng 4, diễn ra hôm qua.

Tay vợt ĐKVĐ Nadal chỉ gặp chút khó khăn trước đối thủ “khổng lồ” Ivo Karlovic (cao 2m08, nặng 105 kg) khi để thua ván thứ 2, nhưng chung cuộc đã thắng với tỷ số 6-4, 4-6, 6-4, 6-4. Tương tự, Murray cũng khuất phục một gã khổng lồ khác là John Isner, người Mỹ, cao 2m06, nặng 110 kg với tỷ số 7-6 (7-4), 6-3, 6-2. Trong khi đó, hạt giống số 4 và là ĐKVĐ giải Mỹ mở rộng, Del Potro đã gây thất vọng lớn khi để thua trước đối thủ dưới cơ Marin Cilic - hạt giống số 14, người Croatia - với tỷ số 7-5, 4-6, 5-7, 7-5, 3-6 sau 4 giờ 38 phút thi đấu căng thẳng.

Ở nội dung đơn nữ, một bất ngờ cũng xảy ra khi hạt giống số 3 Kuznetsova để thua trước đối thủ đồng hương người Nga là Nadia Petrova (hạt giống số 19) tỷ số 3-6, 6-3, 1-6. Ở tứ kết, Petrova gặp Justine Henin - tay vợt cựu số 1 thế giới đã vượt qua đồng hương người Bỉ Yanina Wickmayer tỷ số 7-6   (7-3), 1-6, 6-3. Trước đó, tay vợt người Trung Quốc, Zheng Jie cũng tạo nên bất ngờ thú vị nữa khi có mặt ở tứ kết sau chiến thắng thuyết phục trước Alona Bondarenko với tỷ số 7-6 (7-5), 6-4. Ở vòng sau, Zheng Jie gặp Maria Kirilenko - đi tiếp nhờ hạt giống số 2 Dinara Safina bỏ cuộc vì chấn thương bắp đùi chân phải lúc bị dẫn 5-4 ở set đầu.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.