Nadal gây sốc

26/06/2013 01:16 GMT+7

Đúng 1 năm sau thất bại gây “sốc” nhất cho làng banh nỉ thế giới khi để thua Lukas Rosol ngay tại vòng 2 Wimbledon 2012, Rafael Nadal, người vừa đi vào lịch sử với 8 danh hiệu tại Pháp mở rộng cách đây 15 ngày đã tiếp tục tạo ra một cú “sốc” còn lớn hơn khi anh để thua tay vợt hạng 135 thế giới người Bỉ Steve Darcis sau 3 ván trắng 6/7, 6/7, 4/6 ngay tại vòng đấu đầu tiên.

Đúng 1 năm sau thất bại gây “sốc” nhất cho làng banh nỉ thế giới khi để thua Lukas Rosol ngay tại vòng 2 Wimbledon 2012, Rafael Nadal, người vừa đi vào lịch sử với 8 danh hiệu tại Pháp mở rộng cách đây 15 ngày đã tiếp tục tạo ra một cú “sốc” còn lớn hơn khi anh để thua tay vợt hạng 135 thế giới người Bỉ Steve Darcis sau 3 ván trắng 6/7, 6/7, 4/6 ngay tại vòng đấu đầu tiên.

Điều đáng nói nhất là Nadal không chỉ là “ông vua đất nện” mà trên mặt sân cỏ anh cũng từng có 2 danh hiệu tại đây vào năm 2008, 2010 cùng với 3 lần là á quân năm 2006, 2007 và 2011.

Trong khi đó, thành tích của tay vợt người Bỉ có biệt danh “cá mập” là quá khiêm tốn so với Nadal khi mới chỉ có 2 danh hiệu của ATP trong sự nghiệp của mình tại giải Amersfoort  Open 2007 và Memphis Open 2008. Vị trí xếp cao nhất mà Darcis từng có được là hạng 44 hồi tháng 5.2008. Thành tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Darcis trước khi đánh bại Nadal chính là trận thắng trước Tomas Berdych ngay ở vòng 1 Olympic London 2012. Thế nhưng Darcis đã gây bất ngờ với những pha di chuyển cứu bóng quá tuyệt vời so với một chuyên gia “chạy” như Nadal. Thất bại này cũng chính là trận thua đầu tiên của Nadal ngay tại vòng 1 trong 35 lần tham dự các giải Grand Slam.

Bình luận về thất bại của Nadal, các tay vợt kỳ cựu như Boris Becker, Tim Henman và cả ĐKVĐ Olympic Andy Murray đều cho rằng do tay vợt người TBN này chủ quan không thi đấu một giải khởi động nào trên mặt sân cỏ. Cùng số phận với Nadal còn có hạt giống số 11 Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ) thất bại 4/6, 5/7, 3/6 trước cựu số 1 thế giới 32 tuổi và là cựu vô địch Wimbledon 2002 Lleyton Hewitt (Úc, hạng 70 TG) Đồng cảnh ngộ còn có hạt giống số 14 Janko Tipsarevic (Serbia) thua đồng hương là Viktor Troicki.

Một số kết quả đáng chú ý ở vòng 1 diễn ra đêm qua: ĐKVĐ Serena dễ dàng đánh bại Mandy Minella (Luxembourg, hạng 92 TG) với tỷ số 6/1, 6/3. Tay vợt Trung Quốc Li Na thắng 6/1, 6/1 trước Krajicek (Hà Lan, hạng 575 TG). Trong khi đó “lão bà” 42 tuổi Kimiko Date-Krumm (Nhật Bản, hạng 84 TG) vẫn tiếp tục chơi tốt để đánh bại Carina Witthoeft (Đức, hạng 193 TG) với tỷ số cách biệt 6/0, 6/2. Ở nội dung đơn nam, tay vợt trẻ nhiều tai tiếng Bernard Tomic (Úc, hạng 63 TG) đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 21 Sam Querry (Mỹ) với tỷ số 3-2. Các tay vợt khác như Del Potro, Djokovic và Tommy Haas đều thắng dễ 3-0.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.