Nadal khởi đầu mùa giải mới suôn sẻ

03/01/2010 09:50 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã có được danh hiệu vô địch đầu tiên ở mùa giải mới 2010 sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết (ngày 2.1.2010) trước đối thủ người Thụy Điển Robin Soderling ở giải đấu biểu diễn Capitala World Tennis Championship, diễn ra tại Abu Dhabi (U.A.E).

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã có được danh hiệu vô địch đầu tiên ở mùa giải mới 2010 sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết (ngày 2.1.2010) trước đối thủ người Thụy Điển Robin Soderling ở giải đấu biểu diễn Capitala World Tennis Championship, diễn ra tại Abu Dhabi (U.A.E).

 Nadal
Người hâm mộ chờ đợi sự trở lại của Nadal sau khoảng thời gian dài đầy thất vọng - Ảnh: Reuters

Trước tay vợt hạng 8 thế giới Soderling đang cực kỳ sung sức khi bất ngờ hạ gục số 1 thế giới Roger Federer (Thụy Sĩ) ở bán kết, "cựu vương" Nadal đã cho thấy sự trở lại đầy hứng khởi của mình để bắt đầu chinh phục ngôi số 1 thế giới ở mùa giải mới với chiến thắng trong 2 set 7-6 (7-3) 7-5.

Tuy xuất sắc cứu được ba điểm thua trận ở set thứ hai, nhưng Soderling cuối cùng cũng phải gác vợt trước đối thủ người Tây Ban Nha. Đây là trận thua đầu tiên của  Soderling trước Nadal sau hai trận thắng liên tiếp trong năm 2009, trong đó có trận thắng lịch sử tại Roland Garros khi tay vợt Thụy Điển truất ngôi Nadal để sau đó thẳng tiến vào chung kết.

BBC dẫn lời phát biểu sau trận đấu của Nadal cho biết anh rất hạnh phút với chiến thắng. "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ và thật tốt khi mọi thứ khởi đầu như ý. Đây là một chiến thắng quan trọng, nếu thể hiện tốt phong độ này trong thời gian tới, tôi nghĩ mình có cơ hội để có những kết quả tốt", Nadal nói.

 
Đánh giá về đối thủ Soderling (phải), Nadal cho biết tay vợt Thụy Điển ở thời điểm này là một trong những đối thủ khó chịu nhất - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.