Nadal khởi đầu thuận lợi

19/01/2010 09:39 GMT+7

Ngoại trừ thất bại của hạt giống số 13 Radek Stepanek trước I.Karlovic được xem là bất ngờ, không có thêm một tay vợt mạnh nào tại giải Úc mở rộng 2010 vấp ngã trong ngày ra quân.

Nadal đã giành quyền vào vòng 2 - Ảnh: AFP

Ngoại trừ thất bại của hạt giống số 13 Radek Stepanek trước I.Karlovic được xem là bất ngờ, không có thêm một tay vợt mạnh nào tại giải Úc mở rộng 2010 vấp ngã trong ngày ra quân.

Đương kim vô địch của giải, Rafael Nadal khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng trận đấu với Peter Luczak, tay vợt không được xếp làm hạt giống. Dù vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ đến từ tay vợt nước chủ nhà, song Nadal với đẳng cấp vượt trội hơn hẳn đã giành chiến thắng với các tỷ số 7/6, 6/1 và 6/4. Ở vòng 2, Nadal sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa  Leonardo Mayer và Lukas Lacko.

Ở một số trận đấu khác, hạt giống số 5 của giải Andy Murray không mấy khó khăn để điền tên mình vào vòng 2 khi đánh bại Kevin Anderson sau ba set với tỷ số 6/1, 6/1 và 6/2. Tay vợt số 1 của đảo quốc sương mù hiện đang trên đường tìm kiếm Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Cùng giành được chiến thắng sau 3 set, hạt giống số 7 người Mỹ Andy Roddick vượt qua Thiemo de Bakker với các tỷ số 6/1, 6/4 và 6/4.

Một số kết quả vòng 1 đơn nam

I. Ljubicic (24) - J. Kubler   6/1, 6/2, 6/2
F. Gonzalez (11) - O. Rochus   6/3, 6/4, 3/6, 6/1
I. Karlovic - R. Stepanek (13)    2/6, 7/6, 6/4, 3/6, 6/4
J.Del Potro (4) - M. Russell   6/4, 6/4, 3/6, 6/2
A. Golubev - M. Fish   6/2, 1/6, 6/3, 6/3

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.