Nadal lại rút lui khỏi giải Abu Dhabi

26/12/2012 13:42 GMT+7

(TNO) Vừa tuyên bố trở lại sau khi bình phục chấn thương đầu gối dài hạn, “vua đất nện” Rafael Nadal đã phải rút lui vào giờ chót giải đấu biểu diễn tại Abu Dhabi vào ngày 27.12 do bị một loại vi rút dạ dày hành hạ.

(TNO) Vừa tuyên bố trở lại sau khi bình phục chấn thương đầu gối dài hạn, “vua đất nện” Rafael Nadal đã phải rút lui vào giờ chót giải đấu biểu diễn tại Abu Dhabi vào ngày 27.12 do bị một loại vi rút dạ dày hành hạ.

>> Nadal bỏ lỡ ATP World Tour Finals 2012
>> Nadal rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng 2012
>> ĐKVĐ Nadal rút khỏi Olympic

Nadal lại rút lui khỏi giải Abu Dhabi
Nadal vẫn chưa thể trở lại thi đấu - Ảnh: AFP

Tay vợt 26 tuổi người Tây Ban Nha đã không thi đấu kể từ hồi tháng 6 năm nay sau thất bại gây sốc ở vòng thứ hai giải Wimbledon trước tay vợt Lukas Rosol. Sau thất bại này, Nadal đã vắng mặt ở tất cả các giải đấu lớn còn lại trong năm 2012 như Olympic, Mỹ mở rộng và trận chung kết Davis Cup khiến Tây Ban Nha đã để thua Cộng hòa Czech 2-3.

“Tôi thật sự rất vui mừng về việc trở lại sau chấn thương và mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, đầu gối của tôi đã hoàn toàn bình phục. Nhưng thật không may, các bác sĩ đã thông báo với tôi rằng tôi cần phải nghỉ ngơi để điều trị cơn đau dạ dày này. Tôi muốn nói xin lỗi với tất cả các fan hâm mộ của tôi. Tôi hy vọng sẽ trở lại và giành chiến thắng ở Abu Dhabi một lần nữa vào năm tới”, Reuters dẫn lời Nadal.

Sau giải đấu ở Abu Dhabi, Nadal đã lên kế hoạch để tiếp tục trở lại thi đấu tại các giải đấu ATP. Bắt đầu là giải ATP 250 Qatar Open được khai mạc vào ngay đêm giao thừa năm mới (31.12.2012), nhằm để chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm là Úc mở rộng diễn ra ở Melbourne vào ngày 14.1.2013 tới đây.

Mặc dù thiếu vắng Nadal, giải Abu Dhabi vẫn có thể tự hào với sự có mặt của số 1 thế giới Novak Djokovic cũng như 4 tay vợt khác trong top 10 là Andy Murray, David Ferrer, Janko Tipsarevic và Tomas Berdych.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.