Nadal lần thứ năm vô địch Rome Masters

03/05/2010 10:18 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (3.5, giờ VN), giải quần dành cho nam Internazionali BNL d'Italia (Rome, Ý) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,75 triệu euro - đã kết thúc mà không có bất ngờ, khi "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal bảo vệ thành công ngôi vị của mình trong cuộc "nội chiến" Tây Ban Nha.

(TNO) Rạng sáng nay (3.5, giờ VN), giải quần dành cho nam Internazionali BNL d'Italia (Rome, Ý) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,75 triệu euro - đã kết thúc mà không có bất ngờ, khi "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal bảo vệ thành công ngôi vị của mình trong cuộc "nội chiến" Tây Ban Nha.

 Nadal
Nadal lần thứ 17 lên ngôi các giải ATP World Tour Masters 1000 - Ảnh: Reuters

Tay vợt hạng 17 thế giới David Ferrer vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm với Nadal (hạng 3 thế giới) khi ở lần gặp nhau thứ 14 này, anh tiếp tục nhận lấy thất bại.

Trong trận đấu kéo dài 1 giờ 44 phút và có lúc gián đoạn do trời mưa, Nadal chiếm ưu thế hoàn toàn với 3 lần giành điểm break (trong khi Ferrer không được điểm nào) để kết thúc trận với tỷ số 7-5, 6-2. Đây là trận thắng thứ 11 của Nadal trước tay vợt đồng hương Ferrer, và cũng là trận thắng thứ bảy liên tiếp trong thời gian gần đây, trong đó có ba lần trong năm nay.

Ngôi vô địch lần thứ năm tại Rome Masters đã giúp Nadal có được danh hiệu ATP World Tour Masters 1000 thứ 17 trong sự nghiệp, san bằng kỷ lục của tay vợt lừng danh người Mỹ Andre Agassi. Điều đáng nói là Agassi đạt đến cột mốc này khi đã 34 tuổi, trong khi hiện Nadal chỉ mới 23 tuổi. Đứng sau Nadal và Agassi về số danh hiệu Masters là Roger Federer với 16 lần đăng quang.

Nadal
Nadal trở lại với phong cách thi đấu dũng mãnh của mình - Ảnh: Reuters

Phát biểu sau trận đấu, Nadal cho biết: "Tôi hiện 23 tuổi và cột mốc 17 này là rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng giành thêm những danh hiệu Masters nữa, mà đặc biệt là tại Madrid Masters sắp tới trên sân nhà - nơi sẽ có nhiều khó khăn chờ đón tôi khi giải quy tụ những tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay".

Danh hiệu mới nhất này đã giúp Nadal có thêm số tiền thưởng là 434.000 euro, đồng thời đưa số lần lên ngôi kể từ khi anh bước vào thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2001 lên con số 38. Trong năm nay, ngoài Rome Masters, trước đó vào giữa tháng 4 vừa qua, Nadal cũng đã đăng quang giải Monte Carlo Masters (Monaco) để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử kể từ Thời Mở rộng có sáu lần liên tiếp lên ngôi.

Ngoài ra, danh hiệu tại Rome cũng giúp Nadal sớm lấy được vé có mặt ở giải đấu cuối năm của làng quần vợt nam thế giới quy tụ tám tay vợt mạnh nhất trong năm là ATP World Tour Finals diễn ra vào tháng 11 tới tại London (Anh).

Nadal - Ferrer
Ferrer (phải) không thể cản bước Nadal - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> "Nội chiến" Tây Ban Nha tại Rome
>> Djokovic dừng chân, Nadal thẳng tiến
>> Khi nào trở lại, Murray?
>> Andy Murray lại gây thất vọng
>> Nadal khởi đầu dũng mãnh tại Rome  
>>
Federer bị hạ gục tại Rome
>> Chỉ là thất bại nhỏ của Roger Federer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.