Nadal nhẹ nhàng vào tứ kết

01/06/2010 10:50 GMT+7

(TNO) Đêm qua rạng sáng nay 1.6 (giờ VN), giải quần vợt Roland Garros (Pháp) đã kết thúc vòng 4 ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ với sự khẳng định sức mạnh của tay vợt bốn lần vô địch giải Rafael Nadal.

(TNO) Đêm qua rạng sáng nay 1.6 (giờ VN), giải quần vợt Roland Garros (Pháp) đã kết thúc vòng 4 ở cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ với sự khẳng định sức mạnh của tay vợt bốn lần vô địch giải Rafael Nadal.

Nadal
Nadal lập kỷ lục 200 trận thắng trên sân đất nện - Ảnh: Reuters

"Ông vua sân đất nện" của Tây Ban Nha Nadal (hạng 2 thế giới) mất 2 giờ 33 phút để có trận toàn thắng thứ hai trước đối thủ người Brazil Thomaz Bellucci (29) với tỷ số 3 set 6-2, 7-5, 6-4. Trận thắng này giúp Nadal lập kỷ lục 200 lần giành chiến thắng trên mặt sân đất nện; và từ đầu giải đến giờ, anh chưa để thua set đấu nào.

Đối thủ tại tứ kết của Nadal là tay vợt đồng hương Nicolas Almagro (21) - người đã có trận thắng xuất sắc trước hạt giống số 7 cũng của Tây Ban Nha Fernando Verdasco (9) với tỷ số 6-1, 4-6, 6-1, 6-4. Hiện cơ hội để Nadal có mặt tại bán kết nhằm hướng đến danh hiệu vô địch thứ năm tại Roland Garros là rất lớn khi trong sáu lần chạm trán Almagro, Nadal đều giành được chiến thắng.

Ở nội dung đơn nữ, cựu số 1 thế giới người Serbia Jelena Jankovic (4) dễ dàng lấy vé lần đầu tiên có mặt tại tứ kết khi vượt qua người đẹp Slovakia Daniela Hantuchova (26) với tỷ số 6-4, 6-2. Đối thủ tiếp theo của Jankovic là tay vợt Kazakhstan Yaroslava Shvedova (36) khi vượt qua Jarmila Groth (107) của Úc với tỷ số nhẹ nhàng 6-4, 6-3.

Jankovic
Jankovic lần đầu vào tứ kết Roland Garros - Ảnh: Reuters

Các cặp đấu tứ kết đơn nam:

- Roger Federer (Thụy Sĩ, 1) gặp Robin Soderling (Thụy Điển, 7)
- Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) gặp Nicolas Almagro (Tây Ban Nha, 21)
- Novak Djokovic (Serbia, 3) gặp Jurgen Melzer (Áo, 27)
- Mikhail Youzhny (Nga, 14) gặp Tomas Berdych (CH Czech, 17)

Các cặp đấu tứ kết đơn nữ:

- Serena Williams (Mỹ, 1) gặp Samantha Stosur (Úc, 7)
- Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 3) gặp Francesca Schiavone (Ý, 17)
- Jelena Jankovic (Serbia, 4) gặp Yaroslava Shvedova (Kazakhstan, 36)
- Elena Dementieva (Nga, 5) gặp Nadia Petrova (Nga, 20)

Tiến Dũng

>> Djokovic gặp Melzer ở tứ kết
>> Federer tái ngộ Soderling
>> Murray dừng chân tại vòng 4
>> Petrova tiễn bước Venus Williams
>> Henin loại Sharapova
>> Andy Roddick bị knock-out
>> Federer, Nadal thẳng tiến
>> Venus Williams gây sốc
>> Lại bị gián đoạn vì mưa
>> Niềm vui không trọn vẹn của Nadal
>> ĐKVĐ Federer vào vòng 3
>> Murray suýt “chết”
>> Kimiko Date gây sốc
>> Federer, Djokovic vào vòng 2
>> Gulbis với tuyệt chiêu hóm hỉnh
>> Azarenka sớm bị loại
>> Nadal thách thức tất cả
>> Nadal không dễ lấy lại ngôi vua
>> Đặt cửa vào Nadal
>> Niềm hy vọng của Pháp tại Roland Garros

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.