Nadal nhẹ nhàng vào vòng 3 giải Barcelona Open

21/04/2016 08:15 GMT+7

Hạt giống số 1 của giải ATP 500 Barcelona Open Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã tiếp tục thể hiện phong độ tốt trên mặt sân đất nện sở trường khi đã đánh bại người đồng hương Marcel Granollers (hạng 50 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) trong trận đấu ở vòng 2 diễn ra vào tối qua (20.4, giờ VN).

Hạt giống số 1 của giải ATP 500 Barcelona Open Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã tiếp tục thể hiện phong độ tốt trên mặt sân đất nện sở trường khi đã đánh bại người đồng hương Marcel Granollers (hạng 50 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) trong trận đấu ở vòng 2 diễn ra vào tối qua (20.4, giờ VN).

Nadal đang có phong độ tốt trên mặt sân sở trường - Ảnh: AFP

Sau khi có chiến thắng trước Gael Monfils (Pháp) trong trận chung kết giải Monte-Carlo hồi tuần trước để có được danh hiệu đầu tiên trong năm, “Vua đất nện” Nadal đã trở về với giải đấu Barcelona ở quê nhà, nơi anh đã từng 8 lần đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, ở hai mùa giải gần đây nhất, Nadal đã bất ngờ thất bại trước người đồng hương Nicolas Almagro và Fabio Fognini (Ý).

Trong trận đấu ra quân ở mùa giải này, Nadal chỉ đối mặt với đồng hương hạng 50 thế giới). Dù sớm bị Granollers bẻ ngay bàn giao bóng đầu tiên, nhưng sau đó Nadal đã có liên tiếp hai bàn bẻ giao bóng của đối phương để dẫn trước 4/1 và kết thúc ván đấu này với điểm số 6/3.

Thế trận của ván thứ hai dễ dàng hơn cho Nadal khi anh hai lần bẻ giao bóng của Granollers ở bàn đấu thứ nhất và thứ 7. Vẫn với những cú đánh chuẩn xác của mình, Nadal đã dễ dàng có được ván hắng với điểm số 6/2 để giành quyền đi tiếp vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là 1 người đồng hương khác là Albert Montanes (hạng 104 thế giới) khi tay vợt này bất ngờ đánh bại Joao Sousa (Bồ Đào Nha, 14).

ĐKVĐ Nishikori trên đường bảo vệ danh hiệu tại Barcelona - Ảnh: AFP

Cũng ở ngày thi đấu này, tay vợt đang có 2 chức vô địch liên tiếp tại đây là Kei Nishikori (Nhật Bản, 2) đã vượt qua vòng 2 bằng chiến thắng 2-0 (6/4, 6/2) trước Thiemo de Bakker (Hà Lan, hạng 102 thế giới). Tại vòng 3, Nishikori sẽ có trận đấu khó khan hơn khi phải đối mặt với hạt giống số 13 Jeremy Chardy (Pháp).

Cùng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có các tay vợt đáng chú ý khác như Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 7), Viktor Troicki (Serbia, 8), Pablo Cuevas (Argentina, 9), Philipp Kohlschreiber (Đức, 10) hay Fabio Fognini (Ý, 12…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.