Nadal phục thù thành công, Cilic bị loại ở vòng 2 Barcelona Open

23/04/2015 07:34 GMT+7

(TNO) Rafael Nadal đã có trận 'phục thù' thành công trước tay vợt người đồng hương Nicolas Almagro (Tây Ban Nha, hạng 123 thế giới) khi giành được chiến thắng 2-0 (6/3, 6/1) tại vòng 2 của giải ATP 500 Barcelona Open trong trận đấu diễn ra đêm qua (22.4, giờ VN).

(TNO) Rafael Nadal đã có trận 'phục thù' thành công trước tay vợt người đồng hương Nicolas Almagro (Tây Ban Nha, hạng 123 thế giới) khi giành được chiến thắng 2-0 (6/3, 6/1) tại vòng 2 của giải ATP 500 Barcelona Open trong trận đấu diễn ra đêm qua (22.4, giờ VN).
Nadal đã có trận ra quân thành công ở giải đấu trên sân nhà - Ảnh: AFP
Almagro chính là tay vợt từng chấm dứt chuỗi 41 trận bất bại của Nadal tại đây khi bất ngờ đánh bại “vua đất nện” ở vòng tứ kết của giải đấu này hồi năm ngoái. Một lần nữa, lá thăm may rủi đã lại đưa 2 tay vợt này gặp lại nhau. Nhưng lần này lại sớm hơn khi phải đối đầu ở vòng 2.

Tuy nhiên, so với thời điểm năm ngoái, phong độ của Almagro đã tuột quá xa trên bảng xếp hạng ATP khi anh đã rơi ra khỏi top 100. Trong trận đấu này, Almagro đã chơi tốt trong nửa đầu của ván đấu thứ nhất khi đã cầm cự được ở điểm số 3/3. Nhưng đến thời điểm này, Nadal bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn và với 2 bàn bẻ giao bóng của anh đã giúp hạt giống số 2 giành được chiến thắng 6/3 trong ván đấu này.

Bước vào ván thứ hai, Almagro bất ngờ sớm bẻ bàn giao bóng của Nadal nhưng đó chỉ là điểm sáng duy nhất của tay vợt hạng 123 thế giới trong ván đấu này. Bởi sau đó, Nadal đã thắng liền 6 bàn đấu liên tiếp để hoàn tất trận phục thù của mình trước Almagro sau 1 giờ 38 phút.

Với chiến thắng này, Nadal sẽ đối mặt với một tay vợt có lối chơi rất khó chịu ở vòng 3 là hạt giống số 13 Fabio Fognini (Ý), người đã đánh bại tay vợt trẻ 17 tuổi của Nga Andrey Rublev (Nga, hạng 329 thế giới) ở vòng đấu này với tỷ số 2-1 (3/6, 6/4, 6/1).

Cùng có chiến thắng để đi tiếp còn có hạt giống số 3 David Ferrer (Tây Ban Nha), Felicino Lopez (Tây Ban Nha, 5), Martin Klizan (Slovakia, 14) hay á quân Santiago Giraldo (Colombia, 15)…
Cilic đã sớm phải nói lời chia tay Barcelona - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, bất ngờ cũng đã xảy ra rất nhiều tại vòng đấu này khi hàng loạt hạt giống phải “ngã ngựa”. Đáng chú ý nhất chính là thất bại sau 2 ván cùng với điểm số 4/6 của đương kim vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic (Croatia, 4) trước Victor Estrella Burgos (CH Dominican, hạng 53 thế giới).

Cùng thất bại ở vòng đấu này còn hạt giống số 6 Jo-Wilfried Tsonga khi anh để thua 0-2 (4/6, 2/6) trước Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 60 thế giới). Hạt giống số 8 Ernests Gulbis (Latvia) cũng để thất bại 1-2 (6/1, 2/6, 3/6) trước Benoit Paire (Pháp, hạng 78 thế giới) và Nick Kyrgios (Úc, 16) thua tay vợt đến từ vòng loại là Elias Ymer (Thụy Điển, hạng 192 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/2, 5/7, 6/7).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.