Nadal sợ trả giá đắt cho chiến thắng

18/03/2013 16:09 GMT+7

(TNO) Ngay cuộc lội ngược dòng mệt mỏi trước Juan Martin del Potro để đăng quang BNP Paribas Open ngày 18.3, Rafael Nadal lập tức rút lui khỏi Sony Open 2013 (khởi tranh từ ngày 20.3 tại Mỹ) để trở về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị hành trình chinh phuc mùa giải đất nện ở châu Âu.

(TNO) Ngay cuộc lội ngược dòng mệt mỏi trước Juan Martin del Potro để đăng quang BNP Paribas Open ngày 18.3, Rafael Nadal lập tức rút lui khỏi Sony Open 2013 (khởi tranh từ ngày 20.3 tại Mỹ) để trở về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị hành trình chinh phuc mùa giải đất nện ở châu Âu.

>> Nadal đánh bại Federer trong trận "siêu kinh điển
>> Federer thư thả, Nadal gặp may
>> Nadal trở lại, Ferrer dừng bước

Nadal sợ trả giá đắt cho chiến thắng
Nadal không muốn mạo hiểm với vết thương ở đầu gối - Ảnh: Reuters

Quyết định của Nadal được các quan chức giải đấu ở Miami xác nhận ngay sau khi BNP Paribas Open 2013 kết thúc. “Chúng tôi đã nhận được thông báo từ ATP rằng Nadal sẽ chính thức rút lui khỏi giải đấu”, Reuters dẫn tuyên bố của ban tổ chức giải Sony Open 2013.

Về phần Nadal, anh cho biết các bác sĩ đã đưa ra cảnh báo rằng anh phải nghỉ ngơi lập tức để chấn thương đầu gối trái hồi phục hẳn nếu không muốn tiếp tục nghỉ dài hạn như năm ngoái. Theo lời khuyên của bác sĩ, việc nghỉ ngơi sẽ giúp Nadal có được thể lực tốt nhất cho mùa giải sân đất nện ở châu Âu vào tháng tới, trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương ở Pháp mở rộng.

“Tôi không thể đến Miami. Tôi rất buồn và gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, người hâm mộ của giải đấu. Trước đó, tôi không nghĩ rằng sẽ chơi hết tất cả giải đấu như vậy sau khi trở lại. Các bác sĩ khuyên tôi nên trở về nhà nghỉ ngơi và tập luyện đúng cách. Nói thật, tôi đã cố gắng hết sức khi vẫn đang phải đấu tranh với vấn đề sức khỏe và chấn thương đầu gối”, Nadal nói trong nỗi luyến tiếc.

Trên thực tế, sự rút lui của Nadal khiến ban tổ chức Sony Open hết sức thất vọng bởi tay vợt Tây Ban Nha vừa có 1 tháng trở lại đầy ấn tượng sau thời gian dài vằng mặt. Vì vậy, hơn bao giờ hết, mọi giải đấu đều mong đợi sự góp mặt của anh.

“Chúng tôi không thể nói không thất vọng khi chứng kiến anh ấy (Nadal) có những ngày trở lại đầy mạnh mẽ, nhưng phải tôn trọng quyết định bởi ai cũng muốn Nadal tốt hơn để trở lại ở giải năm tới”, Adam Barrett, giám đốc điều hành giải Sony Open bày tỏ.

Như vậy, với quyết định trên, Nadal sẽ có gần 1 tháng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giải Monte Carlo Masters 1.000 ở Monaco diễn ra vào ngày 14.4. Đây là giải đấu trên sất đất nện mà Nadal đang làm “ông hoàng” khi giành 8 chức vô địch liên tiếp từ năm 2005 đến nay.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.