Nadal thắng 'hủy diệt' Monaco, Tsonga bị loại sớm

08/05/2014 05:41 GMT+7

(TNO) Chỉ mất 68 phút để đương kim vô địch Rafael Nadal vượt qua Juan Monaco (Argentina, hạng 56 thế giới) với tỷ số 'hủy diệt' 2-0 (6/1, 6/0) ở vòng 2 giải Madrid Open diễn ra trong ngày 7.5 (giờ VN). Trong khi đó, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 11) lại bất ngờ gục ngã trước tay vợt Santiago Giraldo (Colombia, hạng 46 thế giới).

(TNO) Chỉ mất 68 phút để đương kim vô địch Rafael Nadal vượt qua Juan Monaco (Argentina, hạng 56 thế giới) với tỷ số 'hủy diệt' 2-0 (6/1, 6/0) ở vòng 2 giải Madrid Open diễn ra trong ngày 7.5 (giờ VN). Trong khi đó, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 11) lại bất ngờ gục ngã trước tay vợt Santiago Giraldo (Colombia, hạng 46 thế giới).

>> Nadal trở thành 'con nuôi' của thành phố Madrid
>> Nadal bất ngờ bị hạ bệ bởi Almagro ở tứ kết Barcelona
>> Ferrer bị loại sớm, Nadal vất vả ở giải Barcelona

Nadal thắng 'hủy diệt' Monaco, Tsonga bị loại sớm
Nadal đã giành chiến thắng để vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Trước sự rút lui của cả Novak Djokovic và Roger Federer lẫn thất bại đầy bất ngờ của Stanislas Wawrinka tại giải đấu năm nay, dường như đây là cơ hội tốt nhất để Nadal có thể bảo vệ danh hiệu của mình tại Madrid Open và bên cạnh đó là tìm lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp ở mặt sân sở trường của mình tại Monte Carlo và Barcelona.

Trong trận gặp lại tay vợt tên tuổi một thời Monaco ở trận ra quân tại đây, tưởng chừng Nadal lại sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bởi trong 3 bàn đấu đầu tiên, anh đã nhập cuộc chậm chạp dù sớm có bàn bẻ giao bóng của Monaco. Tuy nhiên, khi điểm số đang là 2/1 nghiêng về cho tay vợt số 1 thế giới thì Nadal bắt đầu tăng tốc để thắng liền 4 bàn liên tiếp để kết thúc ván thứ nhất.

Không những vậy, vẫn với những cú đánh chuẩn xác ở khắp mặt sân đã giúp Nadal tiếp tục có ván thắng “trắng” 6/0 trước Monaco để nhanh chóng bước vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của Nadal chỉ là tay vợt xếp hạng 57 thế giới người Phần Lan Jarkko Nieminen, người đã vượt qua Igor Sijsling (Hà Lan, hạng 59 thế giới) 2-0 (6/3, 6/2) cũng ở vòng đấu này.


Tsonga đã có một trận đấu gây thất vọng - Ảnh: Reuters

Cũng ghi tên vào vòng 3 giải Madrid Open năm nay còn có Tomas Berdych (CH Czech, 6), Andy Murray (Anh, 7), John Isner (Mỹ, 9) và Grigor Dimitrov (Bungari, 12).

Tuy nhiên, bất ngờ cũng đã xảy ra khi Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 11) đã bất ngờ gục ngã trước tay vợt vừa vào đến trận chung kết giải Barcelona là Santiago Giraldo (Colombia, hạng 46 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 3/6).

Cùng số phận với Tsonga còn có hạt giống số 15 Mikhail Youzhny (Nga) khi đã để thua thay vợt của nước chủ nhà là Feliciano Lopez (hạng 29 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/3, 3/6, 4/6). Tay vợt người Ukraine Alexandr Dolgopolov (Hạng 22 thế giới) cũng để thua 0-2 (3/6, 4/6) trước Ernests Gulbis (Latvia, hạng 20 thế giới).


Dù đang bị đau nhưng Serena vẫn dễ dàng giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Serena Williams dù thi đấu với chiếc băng ở đùi trái nhưng vẫn áp đảo với 11 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp cùng những cú đánh mạnh mẽ để dễ dàng đánh bại Peng Shuai (hạng 42 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3). Hạt giống số 4 Simona Halep (Rumani) cũng vượt qua tay vợt của nước chủ nhà Lara Arruabarrena (hạng 146 thế giới) trong cả hai ván đều với điểm số 6/4.

Trong khi đó, hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska (Ba Lan) lại khá vất vả mới có thể đánh bại tay vợt kỳ cựu Svetlana Kuznetsova (Nga, hạng 28 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/3, 4/6, 7/6). Ngược lại, hạt giống số 13 người Đan Mạch Caroline Wozniacki lại để thua tay vợt kỳ cựu Roberta Vinci (Ý, hạng 20 thế giới) trong cả hai ván với cùng điểm số 6/3.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.