Nadal thư giãn trên du thuyền trước khi dự Monte Carlo Masters

15/04/2014 16:48 GMT+7

* Kết quả vòng 1 giải Monte Carlo Masters (TNO) Để thư giãn tinh thần trước khi bước vào thi đấu, “vua sân đất nện” Rafael Nadal đã đến câu lạc bộ du thuyền Monte Carlo để thực hiện chuyến du ngoạn vòng quanh bến cảng tấp nập, tráng lệ của thành phố cùng tên.

* Kết quả vòng 1 giải Monte Carlo Masters

(TNO) Để thư giãn tinh thần trước khi bước vào thi đấu, “vua sân đất nện” Rafael Nadal đã đến câu lạc bộ du thuyền Monte Carlo để thực hiện chuyến du ngoạn vòng quanh bến cảng tấp nập, tráng lệ của thành phố cùng tên.

>> Người Tây Ban Nha thích ‘chè chén’ với Nadal nhất
>> Đánh bại Nadal, Djokovic lần thứ 4 vô địch Sony Open
>> Đối thủ cùng bỏ cuộc, Nadal gặp Djokovic ở chung kết Sony Open

Nadal thư giãn trên du thuyền trước dự Monte Carlo Masters
Nadal đã có những phút thư giãn trước khi bước vào Monte Carlo Masters - Ảnh: AFP

Giải quần vợt Monte Carlo Masters diễn ra từ 13 đến 20.4.2014. Đây là giải quan trọng trong mùa giải sân đất nện khi nhà vô địch được thưởng 1.000 điểm và tổng quỹ thưởng lên đến gần 2,9 triệu euro.

Tuy nhiên, kể từ chiều ngày 15.4 (giờ địa phương đi sau 5 giờ so với giờ Việt Nam) thì những tên tuổi lừng lẫy mới ra sân, bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch. Đó là Novak Djokovic, đương kim vô địch giải; Roger Federer với 17 danh hiệu Grand Slam lần đầu tiên trở lại sau 3 năm vắng mặt và Rafael Nadal, tay vợt số 1 thế giới với mục tiêu đăng quang lần thứ 9.

Để thư giãn tinh thần trước khi bước vào thi đấu, Nadal đã đến câu lạc bộ du thuyền Monte Carlo để thực hiện chuyến du ngoạn vòng quanh bến cảng tấp nập, tráng lệ của thành phố cùng tên. Tại đây, anh cũng học cách cầm lái, buộc dây neo thuyền.

Nadal nói: “Thưởng ngoạn phong cảnh bằng du thuyền là cách thư giãn tuyệt vời vào buổi chiều và cũng là trải nghiệm đặc biệt. Tôi đến từ “ốc đảo” nên biển, thuyền và mọi thứ có liên quan luôn nhiều ý nghĩa với tôi”. Trên thực tế, Nadal được sinh ra ở Manacor, thuộc quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Khi ở quê nhà, đặc biệt là vào mùa hè, anh thường xuyên ra biển và chơi mô tô nước.

Bên cạnh mục tiêu đăng quang ở Monte Carlo, Nadal đang hướng đến kỷ lục lớn nhất, đó là 46 danh hiệu vô địch sân đất nện của Guillermo Vilas và điều này hoàn toàn khả thi với phong độ của anh hiện nay.

Theo thống kê của Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nam thế giới (ATP), Nadal thống trị trên mặt sân đất nện với 43 trong tổng số 62 danh hiệu vô địch trong sự nghiệp thi đấu từ trước đến nay, tính cả kỷ lục vô địch Pháp mở rộng lần thứ 8 hồi năm trước. Chỉ tính riêng Pháp mở rộng, Nadal thắng 59 trong 60 trận và lần bị loại duy nhất là ở vòng 4, năm 2009 dưới tay Robin Soderling do chấn thương.

Kết quả vòng 1, giải Monte Carlo Masters:

Hạt giống số 10 Fabio Fognini của Ý và số 11 Tommy Robredo của Tây Ban Nha đã giành vé vào thi đấu vòng 2.

Fognini đánh bại Joao Sousa với tỷ số 2-1 (5/7, 7/5, 6/4) trong khi Robredo vượt qua David Goffin bằng trận thắng với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1). Fognini là tay vợt thua đương kim vô địch Djokovic ở trận bán kết giải năm trước. Anh là tay vợt hạt giống cao nhất thi đấu vòng 1 hôm 14.4.

Ở vòng kế tiếp, Fognini sẽ đụng tay vợt Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) trong khi Robredo gặp Julien Benneteau hoặc Jurgen Melzer.

Các trận thắng khác ở vòng 1 thuộc về Philipp Kohlschreiber của Đức, Radek Stepanek và Lukas Rosol (CH Czech), Albert Montanes, Albert Ramos và Pablo Andujar (Tây Ban Nha).

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.