Nadal truất ngôi số 1 thế giới của Djokovic

05/10/2013 16:23 GMT+7

(TNO) 'Ông vua sân đất nện' Rafael Nadal đã chính thức chiếm ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic khi giành suất vào chơi trận chung kết giải đơn nam China Open 2013 (Trung Quốc) diễn ra hôm nay (5.10, giờ VN).

(TNO) 'Ông vua sân đất nện' Rafael Nadal đã chính thức chiếm ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic khi giành suất vào chơi trận chung kết giải đơn nam China Open 2013 (Trung Quốc) diễn ra hôm nay (5.10, giờ VN).

>> Nadal chật vật vào bán kết, Ferrer và Li Na bị loại
>> Nadal tiến gần tới ngôi vị số 1 thế giới
>> Djokovic và Nadal cùng thắng trong trận ra quân

Nadal truất ngôi số 1 thế giới của Djokovic
Nadal đã có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây - Ảnh: AFP

Theo đó, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP được công bố vào đầu tuần tới, bất chấp kết quả của Djokovic ở giải đấu tại China Open 2013.

Ở trận bán kết, Nadal đã không tốn quá nhiều sức lực do đối thủ Tomas Berdych bỏ cuộc ở ván 1 khi điểm số đang là 2/4 vì chấn thương lưng. “Đó thực sự là một thách tích đang khâm phục khi anh ấy (Rafael Nadal) trở lại ngôi số 1 thế giới trong một thời gian ngắn như vậy”, Berdych nói về Nadal.

Ở trận chung kết China Open năm nay, Nadal sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Djokovic và Richard Gasquet của Pháp.

Thật vậy, Nadal xứng đáng chiếm ngôi số 1 thế giới thể hiện phong độ đầy ấn tượng trong năm nay kể từ khi trở lại vào tháng 2 sau 7 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Trong 8 tháng qua, “ông vua sân đất nện” sở hữu một thành tích thắng-thua tuyệt vời với 65-3, giành được 10 danh hiệu sau 12 trận chung kết ATP World Tour, trong đó có 2 chức vô địch Grand Slam là Pháp mở rộng (thắng David Ferrer ở chung kết), Mỹ mở rộng (thắng Djokovic) và 5 danh hiệu Masters 1.000, cùng với hơn 10 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên tay vợt 27 tuổi người Tây Ban Nha trở lại ngôi số 1 thế giới từ ngày 4.7.2011. Trong sự nghiệp, Nadal từng 2 lần ngồi trên vị trí đầu tiên của ATP với tổng cộng 108 tuần. “Ông vua sân đất nện” lần đầu tiên vươn lên ngôi số 1 thế giới vào ngày 18.8. 2008 với thời gian 46 tuần và sau đó là ngày 7.6.2010.

Tuy vậy, ngôi số 1 thế giới có thể là bước đệm để Nadal hướng đến kỷ lục đoạt 17 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại Roger Federer. Hiện tại, Nadal đang sở hữu 13 chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp.

Tại giải đơn nam Japan Open 2013, tài năng trẻ người Canada Milos Raonic hướng đến danh hiệu thứ 2 liên tiếp ở châu Á khi vượt qua đối thủ người Croatia Ivan Dodig với tỷ số 2-0 (7/6, 6/1) để góp mặt ở trận chung kết. Tuần trước, Raonic đăng quang ở Thailand Open 2013. 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.