Nadal tự phá kỷ lục để ăn mừng sinh nhật lần thứ 28

03/06/2014 05:16 GMT+7

(TNO) Tại vòng 4 giải Pháp mở rộng diễn ra trong chiều tối qua và rạng sáng nay (3.6, giờ VN), đương kim vô địch Rafael Nadal đã tự phá vỡ chính kỷ lục của mình khi đã có được 32 trận thắng liên tiếp tại đây bằng cách hạ Dusan Lajovic (Serbia, hạng 83 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/1, 6/2, 6/1).

(TNO) Tại vòng 4 giải Pháp mở rộng diễn ra trong chiều tối qua và rạng sáng nay (3.6, giờ VN), đương kim vô địch Rafael Nadal đã tự phá vỡ chính kỷ lục của mình khi đã có được 32 trận thắng liên tiếp tại đây bằng cách hạ Dusan Lajovic (Serbia, hạng 83 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/1, 6/2, 6/1).

>> Kvitova bị loại, Nadal dễ dàng vào vòng 4 giải Pháp mở rộng
>> Nadal và Ferrer thẳng tiến vào vòng 3 giải Pháp mở rộng
>> Nadal không được thi đấu ở sân chính giải Pháp mở rộng

Nadal tự phá kỷ lục để ăn mừng sinh nhật lần thứ 28
Nadal đã có tổng cộng 63 trận thắng ở giải Pháp mở rộng - Ảnh: AFP

Kỷ lục 31 trận thắng liên tiếp trước đó đã được Nadal tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 2005 cho đến khi để thua Robin Soderling tại vòng 4 năm 2009 với 4 lần vô địch liên tiếp. Và với trận thắng thứ 63 tại giải đấu này, nhà đương kim vô địch sẽ có được buổi sinh nhật lần thứ 28 đáng nhớ của mình trong ngày hôm nay.

Lajovic không phải là đối thủ để Nadal phải lo ngại nếu anh thi đấu đúng phong độ của mình. Thực tế đã cho thấy tay vợt người Tây Ban Nha đã hoàn toàn áp đảo đối thủ và chỉ mất 1 giờ 33 phút để lần thứ 5 liên tiếp có mặt ở vòng tứ kết.

Dễ dàng vào tứ kết, khó khăn sẽ đến với Nadal khi anh phải đối mặt với người đồng hương cũng chơi rất tốt trên mặt sân đất nện là á quân David Ferrer, người đã đánh bại Kevin Anderson (Nam Phi, 19) với tỷ số 3-1 (6/3, 6/3, 6/7, 6/1). Tại trận chung kết giải Pháp mở rộng năm ngoái, Nadal đã vượt Ferrer với tỷ số 3-0. Nhưng trong năm nay, Ferrer đã từng đánh bại Nadal tại tứ kết Monte Carlo.


Ferrer sẽ là đối thủ của Nadal ở tứ kết - Ảnh: AFP

Ở hai trận đấu khác cũng của vòng 4, hai tay vợt khác của Tây Ban Nha là Fernando Verdasco (24) và Guillermo Garcia-Lopez (hạng 41 thế giới) đã không thể giúp cho “xứ đấu bò tót” có được một ngày toàn thắng. Verdasco đã để thua hạt giống số 7 Andy Murray với tỷ số 0-3 (4/6, 5/7, 6/7) còn Garcia-Lopez cũng thất bại 0-3 (0/6, 2/6, 5/7) trước tay vợt của nước chủ nhà Gael Monfils (23).

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 4 người Rumani Simona Halep vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ đầy ấn tượng để đánh bại Sloane Stephens (Mỹ, 15) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/3) để có mặt ở vòng tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của Halep sẽ cựu vô địch năm 2009 Svetlana Kuznetsova (Nga, 27), người đang có sự trở lại mạnh mẽ khi đánh bại Lucie Safarova (CH Czech, 23) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4).


Halep đang thi đấu rất ấn tượng - Ảnh: AFP

Trong một trận đấu khác, á quân của mùa giải 2012 Sara Errani (Ý, 10) cũng đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-0 (7/6, 6/2) trước hạt giống số 6 người Serbia Jelena Jankovic để gặp tay vợt Andrea Petkovic (Đức, 28) ở tứ kết, người đã kết thúc cuộc phiêu lưu của tay vợt Hà Lan hạng 148 thế giới Kiki Bertens với tỷ số 2-1 (1/6, 6/2, 7/5).

Chiếu tối nay và rạng sáng mai (4.6, giờ VN), hai trận tứ kết đơn nữ đầu tiên giữa Maria Sharapova (7) gặp Garbine Muguruza (hạng 35 thế giới), Carla Suarez Navarro (14) gặp Eugenie Bouchard (Canada, 18) cùng hai trận tứ kết nam giữa Novak Djokovic (2) gặp Milos Raonic và Tomas Berdych (6) gặp Ernests Gulbis (18) sẽ tiếp tục được diễn ra.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.