Nadal và Federer thẳng tiến vào vòng 4 Mỹ mở rộng 2013

01/09/2013 14:26 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal và Roger Federer vẫn tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời với phong độ cao ở vòng 3 Mỹ mở rộng 2013. Trong khi đó, đây lại là 1 ngày thi đấu đầy khó khăn và bất ngờ cho các hạt giống của nữ.

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal và Roger Federer vẫn tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời với phong độ cao ở vòng 3 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (1.9, giờ VN). Trong khi đó, đây lại là 1 ngày thi đấu đầy khó khăn và bất ngờ cho các hạt giống của nữ.

>> Nadal, Federer dễ dàng đi tiếp, Errani bất ngờ bị loại
>> Cậu bé tật nguyền làm Nadal phải thán phục
>> Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013

Nadal và Federer thẳng tiến vào vòng 4 giải Mỹ mở rộng-1
Nadal tiếp tục thi đấu ấn tượng trên mặt sân cứng - Ảnh: AFP

Trước đối thủ mà Nadal đang có 1 trận thắng và 1 thua trong 2 lần gặp nhau trước đây Ivan Dodig (Croatia, hạng 38 thế giới), Nadal nhập cuộc vô cùng cẩn thận.

Với những cú đánh xoáy có điểm rơi rất tốt cùng một thể lực sung mãn của mình, Nadal đã có được 37 cú đánh thắng điểm so với 19 của Dodig. Đây là trận đấu thứ 18 bất bại trên mặt sân cứng trong năm nay của cựu vô địch Mỹ mở rộng 2010 Nadal.

Vượt qua vòng 3 sau 2 giờ 8 phút, đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là Philipp Kohlschreiber (Đức, 22), người đã bất ngờ giành chiến thắng trước niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà là John Isner (13) với tỷ số 3-1 (6/4, 3/6, 7/5, 7/6).

Người đồng hương của Nadal và là hạt giống số 4 David Ferrer cũng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 4 sau khi đánh bại Mikhail Kukushkin với tỷ số 3-1 (6/4, 6/3, 4/6, 6/4). Đối thủ ở vòng 4 của Ferrer sẽ là Janko Tipsarevic (18) của Serbia.

Trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay, Federer (7) cũng chiến thắng khá dễ dàng 3-0 (6/3, 6/0, 6/2) trước Adrian Mannarino (Pháp, hạng 63 thế giới).

Đối thủ ở vòng tiếp theo của Federer sẽ là một người Tây Ban Nha khác là Tommy Robredo (19), người đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Daniel Evans (Anh, hạng 179 thế giới) bằng tỷ số 3-1 (7/6, 6/1, 4/6, 7/5).

Một cặp đấu khác hứa hẹn nhiều hấp dẫn cũng được xác định ở vòng 4 sẽ là cuộc chạm trán giữa Richard Gasquet (Pháp, 8) và Milos Raonic (Canada, 12) sau khi cả hai đều vượt qua Dmitry Tursunov (Nga, 32) và Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 23).


Kvitova gây thất vọng khi bị loại sớm - Ảnh: AFP

Ở vòng 3 nội dung đơn nữ trong ngày thi đấu này cũng xảy ra nhiều bất ngờ khi cựu vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova (CH Czech, 7) đã để thua dễ dàng trước tay vợt hạng 81 thế giới của nước chủ nhà Alison Riske với tỷ số khá đậm 0-2 (3/6, 0/6).

Cùng số phận với Kvitova còn có cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 6) khi tay vợt này đã để thua 1-2 (6/4, 4/6, 3/6) trước Camila Giorgi (Ý, hạng 136 thế giới). Cựu vô địch 2004 Svetlana Kuznetsova (Nga, 27) cũng thua Flavia Pennetta với tỷ số 0-2 (5/7, 1/6). Tay vợt trẻ Simona Halep (Rumani, 21) lại đánh bại Maria Kirilenko (Nga, 14) với tỷ số cách biệt 2-0 (6/1, 6/0)

Trong khi đó, hạt giống số 2 Victoria Azarenka cũng đã khá chật vật mới có thể vượt qua được Alize Cornet (Pháp, 26) với tỷ số 2-1 (6/7, 6/3, 6/2) sau 2 giờ 40 phút thi đấu.

Tại vòng 4, ứng cử viên cho chức vô địch Azarenka sẽ đối đầu với cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (Serbia, 13), người cũng có trận thắng ngược trước tay vợt chủ nhà Christina McHale (Hạng 114 thế giới) với tỷ số 2-1 (4/6, 7/5, 6/4).

Đêm nay và rạng sáng mai, các trận đấu của vòng 4 của nữ sẽ bắt đầu tiếp diễn với trận đấu được quan tâm nhất giữa Serena Williams (1) và người đàn em Sloane Stephens (15). Ở nội dung nam, Djokovic gặp Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 95 thế giới) và Murray sẽ gặp Florian Mayer (Đức, hạng 47 thế giới) ở vòng 3.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.