Nadal và Ferrer thẳng tiến vào vòng 3 giải Pháp mở rộng

30/05/2014 05:34 GMT+7

(TNO) Tại vòng 2 giải Pháp mở rộng diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (30.5, giờ VN) đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các hạt giống hàng đầu như Rafael Nadal (1), David Ferrer (5), Andy Murray (7) ở giải nam và Simona Halep (4), Petra Kvitova (5) của giải nữ đều giành được chiến thắng.

(TNO) Tại vòng 2 giải Pháp mở rộng diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (30.5, giờ VN) đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các hạt giống hàng đầu như Rafael Nadal (1), David Ferrer (5), Andy Murray (7) ở giải nam và Simona Halep (4), Petra Kvitova (5) của giải nữ đều giành được chiến thắng.

>> Nadal không được thi đấu ở sân chính giải Pháp mở rộng
>> Quần vợt Pháp mở rộng: Nadal rơi vào bảng đấu khó khăn
>> Djokovic đánh bại Nadal để lần thứ ba đăng quang Rome Masters

Nadal và Ferrer thẳng tiến vào vòng 3 Pháp mở rộng-1
Nadal vừa có được chiến thắng thứ 61 tại giải Pháp mở rộng - Ảnh: Reuters

Đối thủ của đương kim vô địch Rafael Nadal tại vòng đấu này chỉ là tay vợt trẻ nhiều triển vọng mới lần thứ hai góp mặt ở vòng đấu chính của một giải Grand Slam sau khi tham dự giải Úc mở rộng hồi đầu năm là Dominic Thiem (Áo, hạng 57 thế giới). Vì thế Nadal đã không gặp khó khăn khi giành được chiến thắng với tỷ số 3-0 (6/2, 6/2, 6/3) để bước vào vòng 3.

Trong trận đấu đấu này, sau khi dễ dàng có được hai ván thắng đầu tiên đều với điềm số 6/2, tay vợt 8 lần đăng quang tại đã gặp chút khó khăn ở ván đấu thứ ba khi để cho Thiem dẫn trước 3/1.

Tuy nhiên, sự non nớt của của tay vợt người Áo đã để cho Nadal thắng liền 5 bàn liên tiếp để kết thúc luôn trận đấu với điểm số 6/3. Đây cũng là trận thắng thứ 61 của Nadal tại giải Pháp mở rộng và anh chỉ để thua 1 trận duy nhất trước Robin Soderling (Thụy Điển) tại giải 2009.

Đối thủ tiếp theo của Nadal tại vòng 3 sẽ là Leonardo Mayer (Argentina, hạng 65 thế giới), người cũng đã đánh bại Teymuraz Gabashvili (Nga, hạng 58 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/2, 4/6, 6/4, 6/4).

Nadal và Ferrer thẳng tiến vào vòng 3 Pháp mở rộng-2
Ferrer giành quyền đi tiếp vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Cũng tại vòng đấu này, đồng hương của Nadal và cũng là á quân của giải đấu David Ferrer (5) đã vượt qua Simone Bolelli (Ý, hạng 150 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/2, 6/3) để giành quyền đi tiếp.

Cùng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có các hạt giống khác như Andy Murray (7), Richard Gasquet (Pháp, 12), Fabio Fognini (Ý, 14), Kevin Anderson (Nam Phi, 19), Gael Monfils (Pháp, 23)…

Ở nội dung đơn nữ cũng đã không có bất ngờ nào xảy ra. Hạt giống số 4 người Rumani Simona Halep đã đánh bại Heather Watson (Anh, hạng 92 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4). Hạt giống số 5 Petra Kvitova thì vượt qua Marina Erakovic (New Zealand, hạng 61 thế giới) trong cả hai ván đều với điểm số 6/4.

Cũng giành được chiến thắng ở vòng 2 này còn có Jelena Jankovic (Serbia, 6), Sara Errani (Ý, 10), Ana Ivanovic (Serbia, 11), Sloane Stephens (Mỹ, 15), Kirsten Flipkens (Bỉ, 21), Pavlyuchenkova (Nga, 24)…

Chiều tối nay và rạng sáng mai (1.6, giờ VN), nhánh đấu của Novak Djokovic (2), Roger Federer (4), Tomas Berdych (6) ở giải nam và Agnieszka Radwanska (3), Maria Sharapova (7), Angelique Kerber (8) của giải nữ sẽ tiếp tục thi đấu vòng 3.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.