Nadal và Serena đăng quang tại Rogers Cup 2013

12/08/2013 06:22 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (12.8, giờ VN), hai trận chung kết đơn nam và nữ của giải Rogers Cup 2013 đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy khi Rafael Nadal và Serena Williams đều có chiến thắng khá dễ dàng để giành chức vô địch.

(TNO) Rạng sáng nay (12.8, giờ VN), hai trận chung kết đơn nam và nữ của giải Rogers Cup 2013 đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy khi Rafael Nadal và Serena Williams đều có chiến thắng khá dễ dàng để giành chức vô địch.

>> Nadal đánh bại Djokovic ở bán kết Rogers Cup 2013
>> Djokovic gặp Nadal ở bán kết Rogers Cup 2013
>> Murray và Nadal cùng chiến thắng, Ferrer bất ngờ bị loại

Nadal và Serena đăng quang tại Rogers Cup 2013-1
Raonic (trái) không phải là đối thủ của Nadal - Ảnh: AFP

Ở trận chung kết đơn nam, dù nhận được sự cổ vũ khá nhiệt tình của khán giả nhà, tuy nhiên tay vợt 22 tuổi Milos Raonic (11) với lần đầu tiên có mặt ở một trận chung kết giải ATP 1000 đã không thể vượt qua được một Nadal đầy kinh nghiệm, người có đến 12 danh diệu Grand Slam và 24 chức vô địch ATP 1000.

Tay vợt Raonic với vũ khí mạnh nhất của mình là những cú giao bóng "sấm sét" đã bị Nadal khống chế được và khi trận đấu bước vào những loạt bóng bền thì gần như phần thắng đều thuộc về cho Nadal, người được xem là đánh bóng bền tốt nhất thế giới hiện nay. Và với thế trận này, Nadal chỉ mất 68 phút để đánh bại Raonic trong cả 2 ván đều với điểm số 6/2.

Với chiến thắng này Nadal đã có lần thứ 3 đăng quang tại đây sau 2 lần trước vào 2005 và 2008. Đây cũng là danh hiệu thứ 8 trong năm nay của Nadal trong 11 giải đấu mà anh đã tham gia. Bên cạnh đó với trận thắng thứ 48 trong 51 trận đấu của năm nay, Nadal tiếp tục nâng có số danh hiệu ATP 1000 của mình lên đến 25 để bỏ xa người xếp thứ nhì là Federer chỉ có 21 danh hiệu.

Với 1.000 điểm thưởng cho chức vô địch, Nadal đã vươn lên vị trí số 3 thế giới và chỉ còn kém Murray có 690 điểm. Tay vợt người Tây Ban Nha vẫn có rất nhiều cơ hội để lấy lại vị trí số 2 nếu tiếp tục đăng quang tại giải Cincinnati diễn ra trong tuần này.

Trong khi đó, dù thua trận nhưng Raonic cũng được an ủi bằng việc trở thành tay vợt Canada đầu tiên được lọt vào top 10 của bảng xếp hạng ATP và cũng là tay vợt trẻ tuổi nhất của top 10 hiện tại.

Nadal và Serena đăng quang tại Rogers Cup 2013-2
Serena có danh hiệu WTA thứ 54 - Ảnh: AFP

Tại nội dung đơn nữ, tay vợt 23 tuổi người Rumania hạng 27 thế giới Sorana Cristea đã không thể tiếp tục gây ra bất ngờ. Bởi đối thủ trong trận chung kết của cô là tay vợt số 1 thế giới Serena đã chơi quá mạnh mẽ. Dễ dàng đánh bại Cristea với tỷ số 2-0 (6/2, 6/0) sau 65 phút, tay vợt 31 tuổi người Mỹ này đã có lần thứ hai đăng quang tại đây.

Đây danh hiệu WTA thứ 54 trong sự nghiệp của Serena và cô em nhà Williams đã trở thành tay vợt nữ thứ 5 trong kỷ nguyên mở có nhiều danh hiệu WTA nhất, Serena chỉ xếp sau các đàn chị Martina Navratilova (167), Chris Evert (154), Steffi Graf (107) và Lindsay Davenport (55).

Ở nội dung đôi nam, cặp Andy Murray - Colin Fleming (Anh) đã bị đánh bại với các điểm số 4/6, 6/7 trước cặp liên quân Alexander Peya (Áo) và Bruno Soares (Brazil) trong trận chung kết.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.