Nadal vào bán kết, Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3

27/04/2013 07:32 GMT+7

(TNO) Vượt qua những khó khăn về thời tiết, hạt giống số 2 Rafael Nadal đã tìm được chiếc vé vào bán kết giải Barcelona sau khi có được 2 chiến thắng liên tiếp tại đây. Bất ngờ lớn nhất tại vòng 3 chính là thất bại của hạt giống số 3 Tomas Berdych trước Tommy Robredo.

(TNO) Vượt qua những khó khăn về thời tiết, hạt giống số 2 Rafael Nadal đã tìm được chiếc vé vào bán kết giải Barcelona sau khi có được 2 chiến thắng liên tiếp tại đây. Bất ngờ lớn nhất tại vòng 3 chính là thất bại của hạt giống số 3 Tomas Berdych trước Tommy Robredo.

>> Trời mưa gây khổ cho các tay vợt tại Barcelona
>> Djokovic kết thúc sự thống trị của Nadal tại Monte Carlo
>> Nadal đối đầu Djokovic ở chung kết Monte Carlo 2013

Nadal vào bán kết, Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3
Nadal giành 2 chiến thắng liên tiếp để có mặt ở bán kết giải Barcelona - Ảnh: AFP

Trong trận đấu gặp hạt giống số 13 người Pháp Benoit Paire tại vòng 3, Nadal cũng đã đôi chút gặp khó khăn trước tay vợt mà lần đầu tiên anh phải đối mặt. Trước sự lì lợm của Paire, “vua đất nện” phải rất chật vật để có được chiến thắng 7/2 ở bàn tie-break của ván đấu đầu tiên.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Nadal tiếp tục đánh bại Paire 6/2 trong ván đấu thứ hai để bước vào vòng tứ kết và đối mặt với người đồng hương Albert Ramos (hạng 64 thế giới) khi tay vợt này đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 6 người Nhật Bản Kei Nishikori 2-0 (6/4, 7/6).

Sau trận đấu với Paire, Nadal phát biểu trên Reuters: “Đây không phải là trận đấu tốt của tôi, nhưng quan trọng tôi đã có được chiến thắng. Hôm nay là một ngày thi đấu rất dài, vì vậy chiến thắng trong 2 ván là rất quan trọng”.

Tương tự với trận đầu, Nadal vượt qua Ramos với tỷ số cách biệt 2-0 (6/3, 6/0) để đặt chân vào bán kết. Đây cũng là chiến thắng thứ 37 liên tiếp của Nadal tại giải Barcelona.

Bất ngờ lớn nhất tại vòng 3 chính là thất bại 1-2 (6/3, 6/7, 3/6) của Berdych trước tay vợt kỳ cựu của nước chủ nhà Robredo (hạng 43 thế giới). Vượt qua Berdych, Robredo một lần nữa có trận đấu rất hay trước tay vợt trẻ Milos Raonic (Canada, 5) và anh chỉ chịu thất bại 1-2 (7/6, 3/6, 6/7) trong trận đấu tứ kết đầy căng thẳng.

Tại vòng bán kết, Raonic sẽ phải đối đầu với Nadal. Trận đấu này sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn và có thể xảy gây ra bất ngờ.

Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số 4 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) đã đánh bại Juan Monaco (Argentina, 7) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/5) để gặp Philipp Kohlschreiber (Đức, 8) tại bán kết. Trước đó, Kohlschreiber đã phải lội ngược dòng để chiến thắng 2-1 (1/6, 7/6, 7/6) trước Martin Klizan (Slovakia, 11). Tại tứ kết, Kohlschreiber đã không tốn giọt mồ hôi nào khi Thomaz Bellucci (Brazil, 16) bỏ cuộc do chấn thương.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.