Nadal vượt qua khó khăn để vào vòng 2 Wimbledon 2014

25/06/2014 02:01 GMT+7

(TNO) Hạt giống số 2 Rafael Nadal đã phải khá chật vật mới đánh bại được Martin Klizan (Slovakia, hạng 51 thế giới) với tỷ số 3-1 (4/6, 6/3, 6/3, 6/3) tại vòng 1 Wimbledon 2014 diễn ra vào rạng sáng nay.

(TNO) Hạt giống số 2 Rafael Nadal đã phải khá chật vật mới đánh bại được Martin Klizan (Slovakia, hạng 51 thế giới) với tỷ số 3-1 (4/6, 6/3, 6/3, 6/3) tại vòng 1 Wimbledon 2014 diễn ra vào rạng sáng nay.

>> Các tay vợt sẽ dùng 'vợt thông minh' ở Wimbledon 2014
>> Nữ vô địch Wimbledon đi làm bình luận viên bóng đá nam
>> Murray thua giải Mỹ mở rộng vì... Wimbledon

 
Rafael Nadal chật vật ở vòng 1 Wimbledon 2014 - Ảnh: Reuters

Chắc chắn Nadal sẽ còn nhớ rất rõ trận thua ngay tại vòng 1 của giải đấu này năm ngoái khi đang có phong độ rất cao trước tay vợt lúc đó đang xếp hạng 135 thế giới Steve Darcis (Bỉ). Và khởi đầu trận đấu năm nay, Nadal một lần nữa khiến cho người hâm mộ của anh thêm lo lắng khi đã để thua ván đấu đầu tiên với điểm số 4/6 trước những cú giao bóng mạnh mẽ của Klizan.

Tuy nhiên, trong ván đấu thứ hai Nadal đã có sự trở lại mạnh mẽ hơn và chính những nỗ lực di chuyển khắp mặt sân không mệt mỏi của mình giúp cho tay vợt người Tây Ban Nha có được ván thắng với điểm số 6/3 khi bẻ được bàn giao bóng của Klizan ở bàn đấu thứ 6.

Đến lúc này, dường như Nadal đã vượt qua được sức ép về tâm lý và thế trận đã hoàn toàn thuộc về hạt giống số 2. Ở hai ván đấu tiếp theo, Nadal tiếp tục có thêm 2 ván thắng đều với điểm số 6/3 để bước tiếp vào vòng 2 sau 2 giờ 55 phút.

Dù có được chiến thắng, nhưng với phong độ này, Nadal tiếp tục đem lại sự hoài nghi cho người hâm mộ trong việc tìm kiếm danh hiệu trên mặt sân cỏ năm nay. Tại vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Nadal sẽ là người đã từng đánh bại anh cũng ở vòng 2 của giải đấu này vào năm 2012 là Lukas Rosol (CH Czech, hạng 52 thế giới).

 
Roger Federer dễ dàng vượt qua vòng 1 - Ảnh: Reuters

Ngược lại với sự vất vả của “vua đất nện”, “tàu tốc hành” Roger Federer (4) lại có chiến thắng khá dễ dàng 3-0 (6/1, 6/1, 6/3) trước Paolo Lorenzi (Ý, hạng 83 thế giới) chỉ sau 1 giờ 33 phút. Đối thủ tại vòng 2 của Federer sẽ là tay vợt Gilles Muller (Luxembourg, hạng 103 thế giới), người đã bất ngờ đánh bại Julien Benneteau với tỷ số 3-0 (6/4, 7/6, 7/6).

Cũng có được chiến thắng trong trận đấu ra quân còn có các hạt giống khác như Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 5), Milos Raonic (Canada, 8), John Isner (Mỹ, 9), Kei Nishikori (Nhật Bản, 10), Richard Gasquet (Pháp, 13) và Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 14)…

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams đã nhanh chóng đánh bài người đồng hương Anna Tatishvili (hạng 113 thế giới) với tỷ số chung cuộc 2-0 (6/1, 6/2). Trong khi đó, hạt giống số 5 Maria Sharapova cũng có được chiến thắng áp đảo 2-0 (6/1, 6/0) trước tay vợt của nước chủ nhà Samantha Murray (hạng 247 thế giới).

Á quân của giải đấu này là Sabine Lisicki (Đức, 19) đã giành được chiến thắng 2-0 (6/2, 6/1) trước Julia Glushko (Israel, hạng 79 thế giới). Ngoài ra, các tay vợt hạt giống khác như Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 4), Jelena Jankovic (Serbia, 7), Angelique Kerber (Đức, 9), Eugenie Bouchard (Canada, 13), Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 16) cũng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.