Nghi án dàn xếp tỷ số ở giải Úc mở rộng 2016

25/01/2016 15:05 GMT+7

Hãng cá cược Pinnacle Sports vừa cho biết, họ đã ngừng mọi giao dịch đặt cược một trận đấu nội dung đôi nam nữ ở giải Úc mở rộng 2016 đang diễn ra vì nghi ngờ kết quả trận đấu đã bị dàn xếp.

Hãng cá cược Pinnacle Sports vừa cho biết, họ đã ngừng mọi giao dịch đặt cược một trận đấu nội dung đôi nam nữ ở giải Úc mở rộng 2016 đang diễn ra vì nghi ngờ kết quả trận đấu đã bị dàn xếp.

Arruabarrena phủ nhận việc cô tham gia "làm độ" - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên của hãng Pinnacle Sports, ông Marco Blume cho biết: “Trận vòng 1 nội dung đôi nam nữ giữa cặp tay vợt Andrea Hlavackova (người CHCzech) và Lukasz Kubot (Ba Lan) gặp cặp đôi người Tây Ban Nha, Lara Arruabarrena và David Marrero lẽ ra hết sức bình thường. Tuy nhiên, bất ngờ chúng tôi phát hiện chỉ 13 giờ trước trận đấu đã có một lượng tiền khổng lồ từ một nhóm người nhỏ đặt vào cửa Hlavackova và Kubot thắng trận đấu. Sự bất thường đáng ngờ này buộc Pinnacle Sports phải ngừng giao dịch đặt cược vào trận đấu trên, vì rõ ràng đã có dấu hiệu trận đấu bị dàn xếp”.

Trên thực tế khi trận đấu diễn ra, cặp đôi Hlavackova và Kubot thắng dễ cặp Arruabarrena và Marrero tỷ số 6/0, 6/3. Khi được hỏi về những nghi vấn dàn xếp mà hãng Pinnacle Sports tiết lộ trước trận đấu, tay vợt nữ Arruabarrena bác bỏ mọi liên quan có đề xuất “làm độ”, còn tay vợt nam Marrero thì cho rằng anh bị chấn thương đầu gối nên thi đấu không đúng phong độ.

Marrero cho biết anh bị chấn thương nên thi đấu không đúng phong độ - Ảnh: AFP

Trong khi đó, cũng theo phán ngôn viên của hãng Pinnacle Sports, ông Blume phân tích: “Bình thường, đây là những trận đấu không được dư luận chú ý lắm. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để các băng nhóm tổ chức dàn xếp tỷ số để trục lợi”.

Hiện cảnh sát bang Victoria, Úc đã liên lạc với hãng Pinnacle Sports để thụ lý sự việc, cũng như liên lạc chặt chẽ với ban tổ chức giải Úc mở rộng để theo dõi liệu có hay không chuyện các băng nhóm tội phạm đang tìm cách thòi vòi bạch tuộc tổ chức dàn xếp các trận đấu ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Gần đây, kênh BBC Buzzfeed News cũng đã công bố các tài liệu cho thấy làng quần vợt thế giới đã bị các băng nhóm tội phạm tổ chức dàn xếp đến 26.000 trận đấu, và có gần 16 tay vợt trong top 50 thế giới bị nghi ngờ đã “làm độ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.