Nhiều tay vợt chủ nhà rơi rụng ở giải trẻ ITF Tây Ninh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/07/2019 08:29 GMT+7

Chỉ 2 trong số 16 tay vợt chủ nhà giành chiến thắng ở ngày tranh tài đầu tiên giải quần vợt trẻ ITF nhóm 5-Cúp Hải Đăng diễn ra tại Tây Ninh.

Rất nhiều tay vợt trẻ chủ nhà Việt Nam được tạo điều kiện tham dự giải quần vợt trẻ quốc tế trên sân nhà nhằm tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Vì thế ngay từ vòng loại nội dung đơn nam diễn ra ngày 14.7 có đến 16 đại diện Việt Nam góp mặt. Tuy nhiên dễ nhận thấy các tay vợt trẻ Việt Nam vẫn còn thua kém so với bạn bè quốc tế dù đây chỉ là giải đấu thuộc nhóm 5 là một trong những nhóm đấu cấp độ thấp nhất của quần vợt trẻ ITF.

Nguyễn Quang Vinh thi đấu ấn tượng ở vòng loại đơn nam

Khoa Phạm

Nguyễn Quang Vinh gây ấn tượng với chiến thắng trước Wei Zhiyuan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2) ở vòng đầu sau đó vượt qua đồng hương Nguyễn Trí Công 2-0 (6/0, 6/0) ở vòng 2. Nếu thắng hạt giống số 2 Jack Loutit (New Zealand, hạng 1.932 trẻ TG) ở vòng 3 diễn ra hôm nay, Quang Vinh sẽ đoạt vé vào vòng chính.

Nguyễn Hữu Hùng Anh đối mặt hạt giống số 1 ở trận quyết định tranh vé vào vòng chính

Phạm Khoa

Nguyễn Hữu Hùng Anh cũng đi đến trận quyết định tranh vé vào vòng chính sau 2 chiến thắng trước đồng hương Nguyễn Minh Thiên ở vòng 1, Nguyễn Hồng Lĩnh ở vòng 2. Thách thức lớn cho Hùng Anh ở vòng 3 khi đối thủ của anh là hạt giống số 1 Daniel Gunawan (Indonesia, hạng 1.823 trẻ TG).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.