Nhiều VĐV bóng bàn xin rút khỏi đội tuyển

29/06/2011 00:31 GMT+7

Lẽ ra đội tuyển bóng bàn QG được tập trung từ đầu tháng 6 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26 (tháng 11 tại Indonesia) nhưng trước việc hàng loạt cây vợt xin rút lui, đến giờ Tổng cục Thể dục thể thao vẫn chưa thể gọi các tay vợt lên tuyển.

Lẽ ra đội tuyển bóng bàn QG được tập trung từ đầu tháng 6 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 26 (tháng 11 tại Indonesia) nhưng trước việc hàng loạt cây vợt xin rút lui, đến giờ Tổng cục Thể dục thể thao vẫn chưa thể gọi các tay vợt lên tuyển.

Hôm qua, trao đổi với Thanh Niên, Trưởng bộ môn bóng bàn Nguyễn Đức Long cho biết việc tay vợt chủ lực Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.HCM) cùng vô địch trẻ Đông Nam Á Nguyễn Việt Linh (Bộ Công an) xin không tập trung cùng đội tuyển khiến đội nữ gần như mất trắng. Ông Long cho biết Mỹ Trang sẽ tập trung sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình, còn Việt Linh do bận học văn hóa nên được phép tập trung đội tuyển trong giai đoạn quan trọng trước khi sang Indonesia tranh tài.


Mỹ Trang, Kiến Quốc chưa thể tập trung đội tuyển vì nhiều lý do khác nhau - Ảnh: Khả Hòa

Về trường hợp tay vợt số 1 đội tuyển nam Đoàn Kiến Quốc được CLB xin không tập trung đội tuyển để thi đấu cho CLB Petro Việt Nam ở giải Cây vợt vàng (diễn ra từ ngày 12-19.7 tại TP.HCM), ông Nguyễn Đức Long khẳng định: “Tôi không hiểu vì sao có thông tin liên đoàn và bộ môn không chấp nhận cho Kiến Quốc trở về CLB thi đấu ở giải Cây vợt vàng. Hiện vẫn chưa có quyết định tập trung đội tuyển nên Kiến Quốc vẫn là người của CLB, chúng tôi không can thiệp, ngăn cản Kiến Quốc làm nhiệm vụ cho đơn vị của mình. Một khi đã có quyết định, chúng tôi vẫn có thể tạo điều kiện nếu CLB có yêu cầu hợp lý. Năm ngoái Kiến Quốc vẫn được phép rời đội tuyển trở về thi đấu cho CLB Petro Việt Nam tại giải Cây vợt vàng, nên làm gì có chuyện làm khó nhau”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.