Phục thù thành công, Nadal vào vòng 3 Wimbledon 2014

27/06/2014 08:04 GMT+7

(TNO) Tại vòng 2 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.6, giờ VN) có một trận đấu được rất nhiều người quan tâm chờ đón. Đó chính là cuộc gặp lại của tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal và người đã đánh bại chính Nadal tại đây hai năm trước là Lukas Rosol (CH Czech, hạng 52 thế giới).

(TNO) Tại vòng 2 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (27.6, giờ VN) có một trận đấu được rất nhiều người quan tâm chờ đón. Đó chính là cuộc gặp lại của tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal và người đã đánh bại chính Nadal tại đây hai năm trước là Lukas Rosol (CH Czech, hạng 52 thế giới).

>> Nadal vượt qua khó khăn để vào vòng 2 Wimbledon 2014
>> Ferrer bất ngờ bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2014
>> Các tay vợt sẽ dùng 'vợt thông minh' ở Wimbledon 2014


Rosol đã giành chiến thắng trong ván đầu trước Nadal - Ảnh: AFP

Cũng ở vòng 2 giải đấu này cách đây hai năm, chính nhờ vào trận thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình trước Nadal đã giúp cho Rosol được nhiều người biết đến. Sau trận thua này, Nadal đã phải rơi vào khoảng thời gian 7 tháng phải nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối.

Tuy nhiên trong lần gặp lại nhau này, Nadal đã không cho tay vợt người CH Czech tiếp tục tạo ra một cuộc “động đất” khác dù đã để thua ván đấu thứ nhất với điểm số 4/6.

Trong ván đấu này, Rosol đã thi đấu rất tự tin và đã tung ra được những cú đánh mạnh mẽ và đầy uy lực. Chính những cú đánh này đã giúp Rosol bẻ được bàn giao bóng của Nadal để vượt lên dẫn trước 5/4 và kết thúc luôn ván đấu này ở bàn giao bóng sau đó của mình.

Những tưởng, Rosol sẽ tiếp tục có thêm ván thắng trước Nadal khi anh dẫn trước 4/2 trong ván đấu kế tiếp. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến Rosol đánh mất đi lợi thế về điểm số và để Nadal cân bằng 4/4 rồi 6/6. Ván đấu này phải giải quyết bằng bàn tie break đầy cân não. Với bản lĩnh và kiên trì hơn trong từng cú đánh đã giúp Nadal có được chiến thắng 8/6 trong loạt đánh này.


Nadal đã phục thù thành công - Ảnh: AFP

Sau đó, thế trận đã hoàn toàn thuộc về Nadal và không quá khó khăn khi tay vợt số 1 thế giới có thêm hai ván thắng tiếp theo với cùng điểm số 6/4 để hoàn tất trận phục thù trước Rosol.

Cũng ờ vòng đấu này, hạt giống 5 Stanislas Wawrinka cũng rất chật vật mới có thể giành được chiếc vé vào vòng 3 sau khi đánh bại Yen-Hsun Lu (Đài Loan, hạng 47 thế giới) với tỷ số 3-1 (7/6, 6/3, 3/6, 7/5).

Cùng có được chiến thắng để đi tiếp còn có Milos Raonic (Canada, 8), Kei Nishikori (Nhật Bản, 10), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 14). Trong khi đó, trận đấu giữa Roger Federer (4) gặp Gilles Muller (Luxembourg, hạng 103 thế giới) đã phải hoãn lại do trời tối khi tỷ số đang là 6/3, 4/3 nghiêng về Federer.

Tuy nhiên Richard Gasquet (Pháp, 13), Gael Monfils (Pháp, 23) và Philipp Kohlschreiber (Đức, 22) là 3 hạt giống đã bị loại trong ngày thi đấu vừa qua.


Serena đi tiếp vào vòng 3 - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams đã có được chiến thắng chóng vánh sau hai ván đều với điểm số 6/1 trước Chanelle Scheepers (Nam Phi, hạng 94 thế giới). Đương kim vô địch Pháp mở rộng 2014 Maria Sharapova (5) cũng vượt qua Timea Bacsinszky (Thụy Sĩ, hạng 85 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1).

Các tay vợt hạt giống khác như Angelique Kerber (Đức, 9), Ana Ivanovic (Serbia, 11), Eugenie Bouchard (Canada, 13), Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 16) và á quân Sabine Lisicki (Đức, 19)  cũng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3. Ngoại trừ hạt giống số 15 Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) đã để thua 1-2 (6/7, 7/5, 2/6) trước Zarina Diyas Kazakhstan, hạng 72 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.