Quân đội bỏ cuộc, TP.HCM chiến thắng

26/05/2012 03:22 GMT+7

Phản ứng với cách điều hành của trọng tài, cựu tuyển thủ QG Trần Thanh Hoàng (Quân đội) bỏ cuộc khiến trận chung kết giải quần vợt đồng đội nam toàn quốc tranh Cúp Vietravel hôm qua tại Quy Nhơn kết thúc không trọn vẹn.

Phản ứng với cách điều hành của trọng tài, cựu tuyển thủ QG Trần Thanh Hoàng (Quân đội) bỏ cuộc khiến trận chung kết giải quần vợt đồng đội nam toàn quốc tranh Cúp Vietravel hôm qua tại Quy Nhơn kết thúc không trọn vẹn.

 Quân đội bỏ cuộc, TP.HCM chiến thắng - nd
Niềm vui chiến thắng của đội TP.HCM - Ảnh: Q.Anh

Bị đánh giá yếu hơn Tanimex TP.HCM nhưng Quân đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Bất ngờ xảy ra ở trận đầu khi ban huấn luyện TP.HCM tung ra tay vợt trẻ Phạm Hữu Vinh thi tài cùng tuyển thủ QG Trần Hoàng Anh Khoa. Với phong độ cực tốt tại giải, nhất là việc lọt vào chung kết đơn nam giải cá nhân trước đó, Hữu Vinh được HLV Nguyễn Đình Bảo Trị tin tưởng chọn thay cho đàn anh Lê Quốc Khánh đánh trận này. Đó cũng là giải pháp giúp Quốc Khánh dưỡng sức cho trận đôi nam trong trường hợp 2 đội phải bước vào trận thứ ba quyết định. Hữu Vinh đã chứng minh đó là lựa chọn đúng khi xuất sắc đánh bại Anh Khoa trong trận đấu kịch tính kết thúc với tỷ số 2-0 (7/5, 7/5).

Trận đấu thứ hai cũng là trận tâm điểm giữa Đỗ Minh Quân gặp Trần Thanh Hoàng được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Bình Định. Ở ván đầu, Đỗ Minh Quân vượt lên dẫn trước Thanh Hoàng với điểm số 4/0. Những tưởng sẽ có ván thắng dễ cho Minh Quân nhưng Thanh Hoàng lại tỏa sáng, liên tục có những pha đánh bóng hóc búa ghi điểm, cân bằng điểm số 5/5 rồi 6/6, buộc Minh Quân phải phân định thắng thua bằng tie-break. Ở loạt “đấu súng” này, Thanh Hoàng tiếp đà hưng phấn vượt lên dẫn trước Minh Quân 4/0, rồi 6/5.

Quân đội bỏ cuộc, TP.HCM chiến thắng - nd2

Tay vợt Thanh Hoàng 2 lần bỏ cuộc - Ảnh: Khả Hòa


Sự cố nảy sinh khi Thanh Hoàng đánh bóng qua phần sân Minh Quân, trọng tài biên xác định bóng trong sân nhưng trọng tài chính lại cho rằng bóng ra ngoài biên dọc và cho điểm Minh Quân. Ngay lập tức Thanh Hoàng cùng HLV Trương Quốc Bảo phản ứng gay gắt về quyết định trên của trọng tài chính Trần Tiến Tuấn. Vị trọng tài này vẫn bảo lưu quyết định sau khi tham khảo ý kiến từ tổng trọng tài lẫn trưởng ban chuyên môn giải. Thanh Hoàng để lại hình ảnh không đẹp khi phản ứng mạnh bằng cách đập vợt xuống sân dù sau đó anh chấp nhận trở lại thi đấu và để thua Minh Quân với điểm số 6/8 ở loạt tie-break. Ngay sau khi để thua ván đầu này, Thanh Hoàng cùng HLV Quốc Bảo đã ký biên bản bỏ cuộc với lý do… chấn thương, nhường chiến thắng về tay Đỗ Minh Quân và đội TP.HCM.

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hoàng có hành xử như vậy. Trước đó ở trận bán kết gặp Becamex Bình Dương, Thanh Hoàng từng “nổi sóng” với việc bỏ cuộc khi gặp Lý Hoàng Nam mà thực tế tay vợt này chẳng bị chấn thương nào. Do vậy có thể thấy việc bỏ cuộc ở trận chung kết của tay vợt Quân đội là có ý đồ rõ ràng nhằm phản ứng tiêu cực với trọng tài chứ không phải vì nguyên nhân sức khỏe.

Từ đây, VTF cần bổ sung quy chế để có những biện pháp kỷ luật kiên quyết từ chế tài đến cấm thi đấu với những tay vợt và cả HLV có hành vi phi thể thao như cố ý bỏ cuộc, thể hiện sự cay cú ăn thua, coi thường người xem, không vì sự phát triển lành mạnh của quần vợt nước nhà.

Ở giải nữ, Tanimex TP.HCM toàn thắng trước Đà Nẵng, Quân đội, Kiên Giang và trẻ Tanimex TP.HCM để đăng quang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.