Quần vợt Thái Lan rúng động bê bối trọng tài bán độ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/10/2018 10:16 GMT+7

Quần vợt Thái Lan vừa nhận cú sốc sau khi 3 trọng tài nước này bị cấm hành nghề suốt đời do dính đến bán độ ở giải thuộc ITF Futures.

Theo tổ chức Liêm chính Quần vợt (TIU), cả ba trọng tài người Thái Lan phải nhận án phạt nặng do dàn xếp kết quả và vi phạm quy định về cá cược. Đơn vị này cho biết cả ba người này đã thừa nhận đặt cược vào các trận đấu quần vợt tại các giải đấu thuộc ITF Futures khi ra mắt vào năm ngoái.
Tay vợt người Argentina Patricio Heras là người mới nhất nhận án treo vợt dài hạn do bán độ ở các giải cấp thấp CHỤP MÀN HÌNH
“Họ cũng thao túng điểm số được đưa vào hệ thống tính điểm chính thức để phục vụ mục đích liên quan đến cá cược và lợi nhuận cá nhân”, TIU cho biết trong một tuyên bố hôm 8.10. Những trọng tài người Thái Lan “bán mình cho quỷ” gồm: Anucha Tongplew, Apisit Promchai và Chitchai Srililai.
TIU nó thêm rằng, án cấm hành nghề suốt đời có hiệu lực ngay lập tức và mỗi trọng tài này “từ bây giờ không làm việc hoặc tham dự bất kỳ sự kiện nào được tổ chức hoặc công nhận bởi các cơ quan quản lý của môn quần vợt".
Các giải đấu thuộc ITF Futures được tổ chức tại hơn 70 quốc gia và là giải bậc thấp nhất trên thang chuyên nghiệp cho những tay vợt muốn tìm kiếm các điểm xếp hạng. Vì lẽ đó, giải đấu này trở thành một mảnh đất màu mỡ của vấn nạn dàn xếp tỷ số. Trước đó, Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) cũng đã ban hành hàng loạt án cấm thi đấu đối với nhiều tay vợt chuyên nghiệp bị phát hiện bán độ, tham gia cá cược các trận đấu mà mình tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.