Quần vợt trẻ Việt Nam trông chờ đội nam tại Junior Davis Cup

28/02/2020 20:10 GMT+7

Đội tuyển quần vợt trẻ nữ Việt Nam đã thi đấu xong vòng sơ loại Junior Davis Cup/ Junior Fed Cup khu vực châu Á/ Thái Bình Dương năm 2020 tại Jakarta, Indonesia với ,kết quả hạng tư phải chờ suất may mắn, còn đội nam ngày mai sẽ tranh hạng ba với Kazakhstan, nếu chiến thắng mới lọt vào tranh vòng loại

Ở nội dung Junior Davis Cup, ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Malaysia ở lượt trận Bán kết. Đây được đánh giá là một đối thủ mạnh của giải đấu. Nguyễn Quang Vinh khởi đầu cho trận đánh đơn đầu tiên gặp tay vợt Hayden Khoo Menon. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính trong set đấu đầu tiên khi cả 2 liên tục bám đuổi tỉ số. Kết quả 6-6, 2 tay vợt bước vào loạt tie-break. Tại đây, Quang Vinh để đối thủ giành chiến thắng với tỉ số sít sao 7-6(6). Bước sang set 2, tay vợt người Malaysia đã chiếm nhiều ưu thế hơn, qua đó tốc chiến tốc thắng để ấn định tỉ số 6-3 và kết thúc trận đấu.

Sang trận đánh đơn thứ hai, Phạm Hoàng Hiếu thất thủ trước Mitsuki Leong Wei Kang. Tay vợt người Malaysia tỏ ra quá mạnh khi chỉ để thua tổng cộng 2 game đấu trong cả trận, với chiến thắng 6-1, 6-1 chung cuộc. Hoàn thành 2 trận đánh đơn, ĐT Malaysia giành quyền vào Chung kết; trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ cần phải thi đấu ở trận tranh 3-4 trước ĐT Kazakhstan để giành tấm vé chơi ở Vòng loại vào ngày mai (29/2).

Phạm Hoàng Hiếu (trái)

Anh Thúy

Trong khi đó, ở nội dung Junior Fed Cup, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi khởi đầu thuận lợi cho ĐT nữ bằng chiến thắng cách biệt 6-1, 6-1 trước Nomin Khurelbaatar của ĐT Mông Cổ. Song, ở trận đánh đơn thứ 2, tay vợt Maralgoo Chogsomjav của ĐT Mông Cổ đã có trận đấu xuất sắc và cân bằng thế trận cho ĐT Mông Cổ khi thắng Nguyễn Minh Thuý Hằng chỉ sau 2 set với tỉ số 6-0, 6-1.

Ở trận đánh đôi quyết định, ĐT Mông Cổ một lần nữa khẳng định sức mạnh khi đánh bại cặp đôi Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi/ Hồ Thị Trúc Tâm với tỉ số 4-6, 2-6. Kết quả này đã khiến ĐT nữ kết thúc giải ở vị trí thứ 4.

Nguyễn Minh Thúy Hằng (trái)

Anh Thúy

Theo thông tin ban đầu, BTC sẽ chọn ra 3 đội nam và 3 đội nữ có thành tích tốt nhất để tham dự Vòng loại tại Malaysia vào tháng 4 tới, tuy nhiên, vẫn có khả năng để cho ĐT Junior Fed Cup Việt Nam giành quyền đi tiếp dù xếp hạng ở vị trí thứ 4: Nếu ĐT trẻ Hàn Quốc (cả nam và nữ) xin rút lui khỏi Vòng loại do các diễn biến phức tạp liên quan tới dịch bệnh Covid 19 tại nước này, ĐT Junior Davis Cup và ĐT Junior Fed Cup Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.