Radwanska bị loại sớm, Djokovic và Federer chật vật vào vòng 4

31/05/2014 04:46 GMT+7

(TNO) Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở vòng 3 nội dung đơn nữ giải Pháp mở rộng khi hạt giống số 3 người Ba Lan Agnieszka Radwanska đã thất bại trong cả hai ván đều với điểm số 4/6 trước tay vợt ít tên tuổi Ajla Tomljanovic (Croatia, hạng 72 thế giới) diễn ra trong chiều tối qua và rạng sáng nay (31.5, giờ VN).

(TNO) Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở vòng 3 nội dung đơn nữ giải Pháp mở rộng khi hạt giống số 3 người Ba Lan Agnieszka Radwanska đã thất bại trong cả hai ván đều với điểm số 4/6 trước tay vợt ít tên tuổi Ajla Tomljanovic (Croatia, hạng 72 thế giới) diễn ra trong chiều tối qua và rạng sáng nay (31.5, giờ VN).

>> Nadal và Ferrer thẳng tiến vào vòng 3 giải Pháp mở rộng
>> Djokovic và Federer dễ dàng vào vòng 3 Pháp mở rộng
>> Serena Williams bất ngờ bị loại ở vòng 2 giải Pháp mở rộng


Tomljanovic mới lần đầu dự giải Pháp mở rộng - Ảnh: Reuters

Sau những bất ngờ đến từ thất bại của các hạt giống nữ hàng đầu như Serena Williams và Li Na trước các tay vợt ít tên tuổi thì đến vòng 3, Radwanska đã trở thành nạn nhân mới nhất khi đã để thua một tay vợt lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình được tham gia giải Pháp mở rộng là Tomljanovic.

Trong trận đấu này, dù Radwanska chỉ mắc 22 lỗi tự đánh hỏng so với 29 của Tomljanovic. Tuy nhiên, hạt giống số 3 chỉ có được 12 điểm đánh thắng so với 19 của tay vợt hạng 72 thế giới. Và quan trọng hơn là Tomljanovic đã giành được đến 3 bàn bẻ giao bóng trong 4 cơ hội mà cô có được. Ở phần sân ngược lại, Radwanska chỉ có được 1 lần duy nhất bẻ bàn giao bóng trong 5 cơ hội của mình.

Agnieszka Radwanska bị loại ở vòng 3 giải Pháp mở rộng 2014
Radwanska đã phải sớm dừng bước - Ảnh: Reuters

Với thất bại này của Radwanska, Pháp mở rộng năm nay đã đi vào lịch sử các giải đấu Grand Slam kể từ năm 1968 khi lần đầu tiên cả 3 hạt giống hàng đầu đều thất bại và không thể có mặt ở vòng 4. Đối thủ tiếp theo của Tomljanovic sẽ là hạt giống số 14 Carla Suarez Navarro, người đã đánh bại Taylor Townsend (Mỹ, hạng 205 thế giới) trong cả hai ván đều với điểm số 6/2.

Ở những trận đấu khác, hạt giống số 19 Samantha Stosur đã đánh bại Dominika Cibulkova (Slovakia) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/4). Trong khi đó, nhà vô địch năm 2012 Maria Sharapova đã có chiến thắng “hủy diệt” trong cả hai ván đều với điểm số 6/0 trước tay vợt Paula Ormaechea (Argentina, hạng 75 thế giới). Hai hạt giống Angelique Kerber (Đức, 8) và Eugenie Bouchard (Canada, 18) cũng giành được chiến thắng để đi tiếp.


Djokovic cũng gặp khá nhiều khó khăn - Ảnh: Reuters

Tại nội dung đơn nam, dù không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu này nhưng các hạt giống đều phải trải qua một ngày thi đấu rất khó khăn. Hạt giống số 2 Novak Djokovic đã phải cần đến 4 ván đấu mới có thể vượt qua Marin Cilic (Croatia, 25) với tỷ số 3-1 (6/3, 6/2, 6/7, 6/4) sau 3 giờ 11 phút thi đấu.

Cựu vô địch năm 2009 và là hạt giống số 4 Roger Federer cũng trải qua 4 ván đấu trong 3 giờ 7 phút để đánh bại Dmitry Tursunov (Nga, 31) với tỷ số 3-1 (7/5, 6/7, 6/2, 6/4). Đối thủ ở vòng 4 của Federer sẽ là hạt giống số 18 Ernests Gulbis (Latvia), người đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (6/3, 6/2, 7/5) trước lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 43 thế giới).

Cũng có chiến thắng khó khăn để đi tiếp còn có Tomas Berdych (CH Czech, 6), Milos Raonic (Canada, 8), John Isner (Mỹ, 10), Jo-Wilfried Tsonga  (Pháp, 13).

Chiều tối nay và rạng sáng mai (1.6, giờ VN), nhánh đấu của đương kim vô địch Rafael Nadal (1), David Ferrer (5), Andy Murray (7) ở giải nam và Simona Halep (4), Petra Kvitova (5) của giải nữ sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng 3.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.